Sydney tăng thời gian hạn chế biểu tình thêm 14 ngày

Mạnh Dương (Theo The guardian)

06/01/2026 18:03 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát bang New South Wales quyết định gia hạn các hạn chế đối với biểu tình tại Sydney thêm 14 ngày, với lý do lo ngại an toàn cộng đồng sau vụ tấn công tại Bondi.

Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon (trái) thông báo gia hạn các hạn chế biểu tình tại Sydney thêm 14 ngày (Ảnh: Dan Himbrechts/AAP)

Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon (trái) thông báo gia hạn các hạn chế biểu tình tại Sydney thêm 14 ngày (Ảnh: Dan Himbrechts/AAP)

Cảnh sát trưởng bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết các hạn chế đối với hoạt động biểu tình tại Sydney sẽ tiếp tục được áp dụng thêm 14 ngày, dù không có thông tin tình báo mới nào xuất hiện. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền đánh giá nguy cơ mất an toàn công cộng vẫn hiện hữu sau vụ tấn công bị coi là khủng bố tại khu vực Bondi.

Theo thông báo, trong thời gian gia hạn, các cuộc tụ tập công cộng sẽ không được cấp phép tại khu trung tâm Sydney cùng các khu vực phía Tây Nam và Tây Bắc thành phố. Ông Lanyon khẳng định quyết định này không nhằm ngăn cản quyền tự do ngôn luận, mà để tạo điều kiện cho cộng đồng có thời gian ổn định tâm lý và bảo đảm an toàn.

Lệnh hạn chế được ban hành lần đầu vào đêm Giáng sinh, dựa trên các quyền hạn đặc biệt được Quốc hội bang thông qua hồi tháng trước. Các quy định này không cấm hoàn toàn biểu tình, nhưng ngăn việc cấp phép chính thức, vốn giúp người tham gia tránh bị truy tố với các hành vi như cản trở giao thông hoặc người đi bộ.

Sydney tăng thời gian hạn chế biểu tình thêm 14 ngày- Ảnh 1.

Các quy định mới được ban hành sau vụ tấn công tại Bondi (Ảnh: ABC News)

Sau quyết định mới nhất, nhóm hoạt động Palestine Action Group tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao bang New South Wales trong tuần này, cho rằng các biện pháp trên không liên quan đến an toàn công cộng và làm suy giảm quyền dân chủ. Trong khi đó, ông Lanyon nhấn mạnh các cuộc tụ tập ôn hòa và mang tính tĩnh không bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế.

Cảnh sát trưởng bang New South Wales cho biết hiện chưa xem xét khả năng gia hạn tiếp theo, đồng thời khẳng định việc đánh giá sẽ được tiến hành khi gần kết thúc giai đoạn 14 ngày này. Quyết định được đưa ra sau các cuộc biểu tình cuối tuần qua tại trung tâm Sydney, nơi hàng trăm người tụ tập phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, bác bỏ lo ngại về việc xâm phạm quyền tự do dân sự, cho rằng chính quyền không thể để các cuộc biểu tình quy mô lớn gây chia rẽ xã hội. Bộ trưởng Cảnh sát bang, bà Yasmin Catley, cũng khẳng định chính phủ ủng hộ hoàn toàn quyết định của cảnh sát, nhấn mạnh các biện pháp được đưa ra dựa trên đánh giá rủi ro và tình hình an ninh thực tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.