Citigroup nhận tội độc quyền

Anh Quân-Thứ ba, ngày 12/05/2015 15:57 GMT+7

VTV.vn - Hôm 11/5, Ngân hàng đa quốc gia Citigroup cho biết sẽ nhận tội vi phạm luật chống độc quyền trong các giao dịch ngoại hối theo cáo buộc của bộ tư pháp Mỹ.

Citigroup là một trong sáu ngân hàng lớn của thế giới đã bị chính quyền nhiều nước điều tra trong năm qua, bao gồm cả Bộ Tư pháp Mỹ vì tội thao túng khoảng 5 tỷ USD mỗi ngày trên thị trường ngoại hối bằng cách thỏa thuận thiết lập lãi suất giữa các ngân hàng để thúc đẩy lợi nhuận. Các ngân hàng bị cáo buộc chia sẻ thông tin mật của khách hàng từ năm 2008 đến tháng 10 năm 2013.

Theo hãng tin Bloomberg, Citigroup sẽ phải nộp phạt lên đến 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước