ECB tăng cường chương trình kích cầu

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 09:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - ECB sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt và kích thích tăng trưởng kinh tế Eurozone.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra hôm 3/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt và mở rộng chương trình nới lỏng định lượng nhằm kích thích tăng trưởng của nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone).

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết ngân hàng này quyết định hạ lãi suất tiền gửi, hiện ở mức -0,2% xuống -0,3%. Thêm vào đó, ECB cũng kéo dài thời gian chương trình mua trái phiếu thêm 6 tháng cho tới tháng 3/2017.

Các biện pháp kích thích kinh tế trên của ECB nhằm đưa lạm phát của Khu vực sử dụng đồng Euro từ mức 0,1% hiện nay trở lại mục tiêu xấp xỉ 2% vào năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước