EU chi 1 tỷ Euro giải quyết việc làm cho thanh niên

Phương My (Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 04/05/2015 10:39 GMT+7

VTV.vn - Nghị viện châu Âu đã thông qua đề xuất sẽ chi ra 1 tỷ Euro trong năm nay, để giải quyết việc làm cho giới trẻ.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đây là một kế hoạch chưa từng có, thể hiện quyết tâm của Liên minh châu Âu EU nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp trong khối.

Theo kế hoạch này, với khoản chi trên, ước tính sẽ có từ 350.000 đến 650.000 thanh niên trong khối EU sẽ có việc làm. Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp là những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch này.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), trong tháng Hai vừa qua khu vực EU đã có 23,9 triệu người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của toàn EU hiện là 9,8%, tuy có giảm so với năm ngoái nhưng tốc độ giảm vẫn rất chậm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước