Khối ngân hàng Nga có thể mất trắng 1.000 tỷ Ruble

Kim Huệ (TCKD)-Thứ năm, ngày 05/02/2015 21:59 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là kết quả nghiên cứu của tổ chức đánh giá tín dụng Moody’s.

Theo đó khối ngân hàng Nga có thể sẽ mất trắng 1.000 tỷ Ruble do chi phí đi vay tăng cao sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất lên mức 15%.

Moody’s nhấn mạnh, tổng thu nhập định kỳ của các ngân hàng Nga sẽ chỉ đạt 2,3 nghìn tỷ Ruble trong năm nay. Số tiền này được cho là không đủ để chi trả cho các khoản phí về hành chính và xử lý vấn đề về nợ của khối ngân hàng này.

Các chuyên gia phân tích cũng dự báo, với mức thiệt hại này, Chính phủ Nga sẽ phải bỏ ra ít nhất 40 tỷ USD cho kế hoạch cứu trợ ngân hàng trong năm nay. Ngoài ra, nhiều quan chức ngân hàng lên tiếng, nếu lãi suất cơ bản tiếp tục ở mức cao như hiện nay, Nga sẽ phải đối mặt với làn sóng phá sản từ các ngân hàng và doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước