Một loạt tài khoản của Nga bị đóng băng tại Pháp và Bỉ

Khánh Ly (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 17:40 GMT+7

VTV.vn - Theo truyền thông Nga, vụ việc này là do Nga vẫn chưa thanh toán các khoản bồi thường cho những cổ đông của Tập đoàn Dầu khí Yukos đã bị phá sản năm 2006.

Ngoài các tài khoản của Chính phủ Nga, nhiều tài khoản thuộc khoảng 40 ngân hàng cũng bị đóng băng tại hai nước này.

Vụ đóng băng tài khoản liên quan trực tiếp đến vụ việc của Tập đoàn Yukos, một tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất  ở Nga đã bị phá sản năm 2006. Khi đó, các cổ đông của tập đoàn này đã đâm đơn kiện ra Tòa án Quốc tế rằng Chính phủ Nga đã đưa ra những phán quyết kinh tế áp đặt khiến tập đoàn này rơi vào tình trạng phá sản.

Sau đó, Tòa án Quốc tế đã phán quyết Chính phủ Nga phải trả hàng chục tỷ USD cho tập đoàn này. Tuy nhiên, Nga khi đó đã không đồng ý và khiếu nại quyết định trên.

Giới chức Nga cho biết, hiện các luật sư nước này đang nghiên cứu các động thái trên của Pháp và Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước