Nga có thể thiệt hại 200 tỷ USD vì sáp nhập Crimea

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/04/2015 15:34 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin

VTV.vn - Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết, việc sáp nhập Crimea có thể khiến kinh tế Nga bị thiệt hại tới 200 tỷ USD trong vài năm tới.

Phát biểu với báo giới, ông Kudrin cho biết, việc hỗ trợ tài chính cho Crimea đã khiến kinh tế Nga phải tiêu tốn từ 6 - 7 tỷ USD/năm. Thế nhưng, trước việc rút vốn ồ ạt của giới đầu tư ra khỏi nước Nga, tổng thiệt hại có thể ở mức từ 150 - 200 tỷ USD trong 3 - 4 năm tới.

Động thái sáp nhập Crimea đã khiến Nga đối mặt các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Phương Tây, khiến nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng không nhỏ trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước