Ngân hàng đua nhau mua công ty tài chính thua lỗ

Mạnh Hùng, Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 18:34 GMT+7

VTV.vn - Không ít các ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu cao nhưng gần đây vẫn quyết tâm sáp nhập, mua lại các công ty tài chính đang làm ăn thua lỗ và có tỷ lệ nợ xấu cao.

Trong các vụ mua lại này phải kể tới việc SHB mua lại Công ty Tài chính Vinaconex - Viettel. Gần đây nhất, Ngân hàng Quân đội quyết tâm mua lại Công ty Tài chính Sông Đà hiện có tỷ lệ nợ xấu lên tới hơn 80%, tương đương 500 tỷ đồng.

Theo giải thích của các ngân hàng, việc mua lại một công ty tài chính được xem là bước "đi tắt đón đầu" nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bán lẻ, khai thác tiềm năng lớn của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam và hướng tới mục tiêu cao nhất: xây dựng mô hình tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói, chuyên sâu cho khách hàng.

Tuy nhiên, sau các vụ mua bán, sáp nhập này, các ngân hàng cũng lần lượt kiến nghị xin miễn giảm thuế để hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước