Bên cạnh tàu shinkansen thì hệ thống tàu điện được chạy nội bộ trong từng thành phố ở Nhật Bản cũng vô cùng hiện đại, khoa học cũng như là tạo ra những tính thuận tiện cho người dân tại đây. Và đây cũng chính là phương tiện được các vận động viên, các cổ động viên cũng như là các phóng viên có mặt tại Aichi - Nagoya sử dụng để có thể di chuyển giữa các điểm thi đấu tại ASIAD 20.
Phóng viên Thành Phong có mặt tại ga Odaka tại thành phố Nagoya, Nhật Bản đã có trải nghiệm thực tế. Giữa dòng người tập nập đổ về nhà ga theo dõi ASIAD 20 thì việc di chuyển tới những nhà thi đấu mà không bị ùn tắc tưởng chừng là một bài toàn khó đã giải quyết chỉ với một cú chạm nhẹ bằng Special IC Card, chiếc thẻ IC đặc biệt do ban tổ chức ASIAD 20 phát hành cho những phóng viên tác nghiệp tại đây. Đây là những tấm thẻ thông hành để có thể đến bất kỳ nhà thi đấu nào mà không cần phải xếp hàng mua vé lẻ, tạo điều kiện di chuyển tác nghiệp thực sự rất tiện lợi.

Người Nhật cũng rất kỷ luật, lối vào, ra tàu đều có quy định cụ thể. Thời gian chạy của tàu cũng rất chính xác. Đi tàu ở Nhật Bản là một bài kiểm tra cả về thể lực và sự kiên nhẫn. Để đến được các nơi trong cùng thành phố, người dân phải liên tục đi bộ xuống các trạm và đổi làn. Có nhiều ý kiến của du khách nước ngoài tới xem Á vận hội là di chuyển bằng tàu của Nhật Bản rất khoa học, tiện lợi. Tuy nhiên các ga tàu chủ yếu là tiếng Nhật trên các bảng chỉ dẫn nên sẽ làm khó không ít người.
Hàng ngày, các phóng viên tác nghiệp phải di chuyển khá xa để có thể đến được trung tâm truyền hình và báo chí quốc tế tại ACS20 nếu đi bằng tàu điện. Tuy nhiên đây là cách di chuyển độc đáo ở Nhật để tiết kiệm chi phí. Vì đi các phương tiện thông thường có thể không bắt được xe và tắc đường. Điều quan trọng là phương tiện công cộng này thể hiện tinh thần Nhật Bản, chính xác từng phút, từng giây.
Bình luận (0)