Binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại Abyei, Sudan (Ảnh: UNISFA)
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cuộc tấn công hôm 13/12 đã nhắm vào căn cứ hậu cần của lực lượng gìn hòa bình tại thành phố Kadugli, thuộc vùng Kordofan ở miền Trung Sudan. Tám binh sĩ gìn giữ hòa bình khác bị thương trong cuộc tấn công căn cứ Liên hợp quốc. Tất cả các nạn nhân đều là công dân Bangladesh đang phục vụ trong Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
"Tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kinh hoàng nhắm vào căn cứ hậu cần của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Kadugli, Sudan" - ông Guterres nói trong một tuyên bố - "Các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế. Các cuộc tấn công như vụ tấn công ở Nam Kordofan nhằm vào lực lượng gìn hòa bình là không thể biện minh được. Vụ việc cần phải được chịu trách nhiệm".
Quân đội Sudan cáo buộc Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) thực hiện vụ tấn công căn cứ Liên hợp quốc. Quân đội Sudan và RSF là hai bên đối địch trong cuộc nội chiến ở Sudan kéo dài hơn 2 năm qua. Hiện chưa có bình luận nào từ phía RSF.

Binh sĩ RSF tại thị trấn Garawee, phía Bắc Sudan, ngày 15/6/2019 (Ảnh: AP)
Quân đội Sudan đã đăng tải một video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bao trùm lên căn cứ của Liên hợp quốc bị tấn công.
Lãnh đạo lâm thời của Bangladesh - ông Muhammad Yunus - cho biết trong một tuyên bố rằng ông "vô cùng đau buồn" trước hậu quả của vụ tấn công, đồng thời xác nhận có 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Ông yêu cầu Liên hợp quốc đảm bảo rằng các nhân viên Bangladesh được cung cấp "bất kỳ sự hỗ trợ khẩn cấp cần thiết nào".
"Chính phủ Bangladesh sẽ sát cánh cùng gia đình các nạn nhân trong thời điểm khó khăn này" - ông Yunus nói thêm.
Vùng Abyei giàu dầu mỏ là một khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Phái bộ Liên hợp quốc đã được triển khai tại đây từ năm 2011, khi Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan.
Ông Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Sudan để cho phép "một tiến trình chính trị toàn diện, bao gồm tất cả mọi người và do người Sudan làm chủ" nhằm giải quyết xung đột.
Sudan rơi vào hỗn loạn vào tháng 4/2023, khi cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội và RSF bùng nổ thành giao tranh công khai ở thủ đô Khartoum và nhiều địa phương khác ở nước này. Xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người, mặc dù các nhóm nhân quyền cho rằng con số này thấp hơn đáng kể so với thực tế.
Vụ tấn công căn cứ Liên hợp quốc xảy ra chỉ 1 tháng sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu gia hạn nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của UNISFA thêm 1 năm. 4.000 cảnh sát và binh lính của UNISFA có nhiệm vụ bảo vệ dân thường trong khu vực - nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang.
Bangladesh là một trong những quốc gia đóng góp lớn nhất cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Quân đội nước này từ lâu đã được triển khai tại Abyei.
Bình luận (0)