Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (phải) và Thủ tướng Hungary Peter Magyar bắt tay sau cuộc họp báo chung tại Warsaw, Ba Lan, ngày 20/5/2026 (Ảnh AP)
Chuyến thăm Ba Lan hôm 19/5 là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Hungary Peter Magyar kể từ khi ông nhậm chức và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đối với một nhà lãnh đạo đang tìm cách đưa đất nước mình trở lại dòng chảy của châu Âu.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lãnh đạo một liên minh thân châu Âu lên nắm quyền ở Ba Lan vào năm 2023, hàn gắn quan hệ với Brussels và giải phóng hàng tỷ USD quỹ bị đóng băng do lo ngại về pháp quyền. Đây là một thành tựu mà ông Magyar hy vọng sẽ thực hiện tương tự sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Thủ tướng Hungary lâu năm Viktor Orban vào tháng 4 vừa qua.
Quan hệ giữa Ba Lan và Hungary đã xấu đi khi Thủ tướng Tusk và Thủ tướng Orban xung đột về cách tiếp cận đối với Ukraine và quan hệ với Nga.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (trái) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw, Ba Lan, ngày 20/5/2026 (Ảnh AP)
"Chúng ta chỉ cần trở lại trạng thái bình thường" - Thủ tướng Magyar nói với các phóng viên ở Krakow - "Vì vậy, chúng ta cần nói chuyện với nhau và tìm kiếm những điểm chung, những điểm tương đồng. Và điều này không khó khi nói đến quan hệ Ba Lan - Hungary".
Trong chuyến thăm Ba Lan, Thủ tướng Magyar sẽ đến nhiều địa điểm ở nước này, từ Krakow - nơi ông hạ cánh hôm 19/5 - đến thủ đô Warsaw và sau đó là thành phố cảng Gdansk bên bờ biển Baltic.
Nhiều Bộ trưởng Hungary đã tháp tùng Thủ tướng Magyar trong chuyến thăm Ba Lan, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orban, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Istvan Kapitany, Bộ trưởng Giao thông và Đầu tư David Vitezy và Bộ trưởng Quốc phòng Romulusz Ruszin-Szendi.
Thủ tướng Magyar đã cam kết chấm dứt sự phụ thuộc của Hungary vào năng lượng Nga vào năm 2035 và vấn đề năng lượng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Ba Lan, đồng thời nói thêm rằng đây là vấn đề ưu tiên của cả hai nước.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu trong cuộc họp báo (Ảnh: AP)
Được biết, Warsaw có kế hoạch cung cấp cho Budapest quyền tiếp cận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua một nhà ga mới ở Gdansk, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2028.
Ba Lan cũng dự định thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, cũng như khuôn khổ hợp tác trong tương lai của nhóm Visegrad (liên minh chính trị và văn hóa gồm 4 quốc gia Trung Âu Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia).
Hôm 19/5, Thủ tướng Magyar cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là nhóm Visegrad Four có thể được mở rộng với các quốc gia khác".
Bình luận (0)