Tăng cường năng lực ứng phó tội phạm trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029

VTV.vn - Ngày 22/10, UNODC và Nhật Bản ký thỏa thuận viện trợ dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật trên đường thủy và biển tại Việt Nam.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc hợp tác mới giữa UNODC, Nhật Bản và Việt Nam.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc hợp tác mới giữa UNODC, Nhật Bản và Việt Nam.

Dự án có tổng kinh phí viện trợ 646 triệu Yên (tương đương khoảng 4,1 triệu USD hay 106 tỷ đồng Việt Nam) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Sáng kiến này do UNODC trực tiếp triển khai trong giai đoạn 2026–2029, với sự phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng Việt Nam.

Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu vực và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, tuyến đường biển này cũng đứng trước nhiều thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, đặc biệt là hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đánh giá về ý nghĩa của hợp tác, ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết: “Đối với Nhật Bản và Việt Nam, đây không chỉ là những cam kết trên văn bản, mà còn thể hiện quyết tâm chung mạnh mẽ của hai quốc gia. Nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển giữ vai trò cốt lõi trong tầm nhìn của Nhật Bản về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Tăng cường năng lực ứng phó tội phạm trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 - Ảnh 1.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định phía Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cùng các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên các vùng biển của Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Ông David O’Connell, Điều phối Chương trình Toàn cầu về Phòng, chống tội phạm trên biển (GMCP) của UNODC tại khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh: “Khoản viện trợ quan trọng này từ Chính phủ Nhật Bản đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa UNODC và Việt Nam. Trên cơ sở nhiều năm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, dự án sẽ tạo điều kiện để chúng tôi mở rộng các hoạt động hỗ trợ thông qua đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các trang thiết bị thiết yếu.”

Tăng cường năng lực ứng phó tội phạm trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Ông David nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh hàng hải và thượng tôn pháp luật có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam lẫn lưu thông thương mại quốc tế. Ông cho biết dự án không chỉ giải quyết các thách thức trước mắt mà còn xây dựng năng lực bền vững, giúp Việt Nam chủ động ứng phó với tội phạm trên biển và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trong tương lai, đồng thời cảm ơn Nhật Bản đã luôn đồng hành, hỗ trợ UNODC tại Việt Nam và khu vực.

Về phía Việt Nam, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của UNODC trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, nâng cao năng lực và tăng cường kết nối giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, Thiếu tướng cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, cũng như đồng hành trong các nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải nói chung.

Tăng cường năng lực ứng phó tội phạm trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 - Ảnh 3.

Đại diện UNODC và Chính phủ Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, khẳng định: “Sự hỗ trợ thiết thực của Nhật Bản và UNODC có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để các lực lượng thực thi pháp luật, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Trong thời gian 3 năm, dự án tập trung nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với vi phạm pháp luật trên biển cho các lực lượng chức năng Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm: tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ và cung cấp trang thiết bị hiện đại. Dự án cũng chú trọng tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong nước cũng như thúc đẩy hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Thông qua Chương trình Toàn cầu về Phòng, chống tội phạm trên biển (GMCP), UNODC sẽ đưa các chuẩn mực và thông lệ tốt của quốc tế vào công tác phát triển nguồn nhân lực bền vững tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác lần này không chỉ đáp ứng các yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh hàng hải. Sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết chung của Nhật Bản, UNODC và Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy thượng tôn pháp luật và xây dựng một môi trường biển an toàn, ổn định trong khu vực.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.