Hình minh họa.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan virus (28/7), Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị y tế trên cả nước tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030.
Năm 2026, Việt Nam lựa chọn chủ đề "Tăng tốc hành động loại trừ bệnh viêm gan virus và ngăn ngừa ung thư gan", hưởng ứng thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới: "Tăng tốc hành động toàn cầu - ngăn chặn tử vong có thể phòng tránh - Loại trừ viêm gan - Hành động ngay hôm nay".
Theo Cục Phòng bệnh, viêm gan B và viêm gan C vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, ung thư gan và tử vong. Hiện Việt Nam ước tính có khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và khoảng 1 triệu người nhiễm viêm gan C. Mỗi năm, hai bệnh này gây hàng chục nghìn ca tử vong và là nguyên nhân của phần lớn các trường hợp ung thư gan.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng xét nghiệm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tăng tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B, đặc biệt là mũi tiêm cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Đồng thời, lồng ghép các hoạt động phòng, chống viêm gan virus vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và tăng cường truyền thông nhằm giảm kỳ thị đối với người mắc bệnh.
Các chuyên gia nhấn mạnh viêm gan virus là bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc chủ động tiêm vaccine, xét nghiệm định kỳ đối với nhóm nguy cơ và điều trị đúng phác đồ sẽ góp phần giảm số ca mắc mới, hạn chế biến chứng xơ gan, ung thư gan và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bình luận (0)