Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Trước đó, ngày 22/5, bệnh nhân gặp tai nạn khi đang đi xe máy. Trong quá trình chuyển tuyến đến bệnh viện, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn nhưng được hồi sinh tim phổi thành công và tiếp tục điều trị tích cực tại khoa Hồi sức. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, người bệnh được xác định chết não ngày 27/5.
Trung tá QNCN, ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Trung tâm Ghép tạng cho biết, vượt qua mất mát, gia đình đã quyết định hiến tặng tạng để cứu sống nhiều người bệnh khác.
Ngày 28/5, cuộc hội chẩn chuyên môn dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song đã kích hoạt toàn bộ hệ thống điều phối ghép tạng.
Trái tim của người hiến được ghép cho bệnh nhân nam 58 tuổi suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Đến 11h50', tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Thùy gan phải được ghép cho bệnh nhân nam 46 tuổi tại bệnh viện, trong khi thùy gan trái được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhi 1 tuổi.
Nghĩa cử hiến tạng của gia đình người bệnh đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng cứu người.
Bình luận (0)