Nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân lên các tỉnh Tây Bắc tăng cao dịp hè, dẫn đến tình hình giao thông tại địa bàn trở nên phức tạp hơn. Miền núi nhiều đèo dốc cùng với việc đa số các lái xe không quen đường nên rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là giải pháp hàng đầu của lực lượng chức năng.
Không phải ngẫu nhiên hệ thống biển cảnh báo và biển báo cấm được lắp đặt dày đặc trên tuyến Quốc lộ 6 lên Tây Bắc, bởi đây là những cung đường nguy hiểm. Quanh co lên đèo xuống dốc liên tục, tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn nếu các lái xe không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống biển báo.
Bên cạnh đó, các vi phạm đều bị xử phạt nhờ lực lượng chức năng liên tục duy trì kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trường hợp vi phạm.
Theo cảnh sát giao thông, các lái xe mất tập trung, không để ý đến hệ thống biển báo cấm là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do đây là tuyến đường miền núi có địa hình phức tạp và lưu lượng phương tiện lớn.
Cùng với đó, tốc độ và lấn làn là 2 vi phạm phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nhiều nhất mà các lái xe phải đặc biệt chú ý.
Đại úy Nguyễn Hữu Hà (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Sơn La) cho biết: "Đội Cảnh sát giao thông tuyên truyền và tăng cường xử phạt vi phạm; khuyến cáo người dân tham gia giao thông cần chú ý quan sát biển báo hạn chế tốc độ, cấm vượt, các đoạn đường quanh co phải giảm tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông".
Mới đây cơ quan chức năng đã hoàn thành lắp đặt 41 bộ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến Quốc lộ 6, nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, giảm nguy cơ tai nạn.
Thống kê trong những tháng đầu năm nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý gần 3.300 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, trong đó có tới gần một nửa là lỗi vi phạm về tốc độ, tổng tiền phạt khoảng 6,6 tỷ đồng.
Bình luận (0)