Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca mắc với 18.031 trường hợp. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi (99,3%), đặc biệt nhóm 1-5 tuổi chiếm 92,7%. Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối như Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhi nhập viện tăng nhanh, xuất hiện nhiều ca nặng.
Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh truyền thông để người dân nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, đường lây và biện pháp phòng ngừa.
Các cơ sở khám, chữa bệnh cần chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhi. Đồng thời, tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng theo quy định hiện hành.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu phân loại, thu dung, cấp cứu kịp thời các ca bệnh, hạn chế tối đa biến chứng nặng và tử vong.
Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được tăng cường, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy trình xử lý chất thải y tế, ngăn ngừa lây nhiễm chéo và không để phát sinh ổ dịch trong cơ sở y tế.
Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý.
Bình luận (0)