Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân đang dần chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm áp lực giao thông.
Tại Hà Nội, từ đầu tháng 3 tới nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 70.000 lượt khách sử dụng 2 tuyến đường sắt trên cao, tăng gấp đôi so với trước đây. Một điểm đáng chú ý là lượng hành khách này lại chủ yếu tập trung vào giờ cao điểm. Do đó, thành phố đang tính toán phương án nâng công suất chạy tàu vào khoảng thời gian này.
Ga Cát Linh là ga đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Chiều dài toàn tuyến là 13km, khoảng 2km lại có một ga, tương đối thuận tiện cho những ai ở quanh tuyến đường này.
''Tôi đi 4 ga từ ga Nguyễn Trãi lên đây hết 12.000 đồng. Từ ngày đường sắt đưa vào sử dụng thì giá vé vẫn như thế và mức giá này rất là rẻ'', chị Nguyễn Thị Dung, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Mai (xã Xuân Mai) cho hay trước đây chi phí xăng xe mỗi tháng để đi làm bằng ô tô có thể lên tới 3 – 4 triệu đồng. Nếu đi xe máy thì mất nhiều thời gian vì thường xuyên tắc đường. “Vé tháng đi tàu chỉ khoảng 280.000 đồng. Đi tàu vừa đỡ mệt, thời gian ngắn hơn, lại thoải mái vì không phải lo tắc đường”, chị Mai chia sẻ.
Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, đơn vị đang quản lý 2 tuyến đường sắt trên cao, khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng khách đi tàu tăng đột biến. Ngày 1/3, lượng khách mới đạt khoảng 35.000 nhưng đến ngày 11/3 đã tăng lên gần 80.000
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội cho biết đơn vị đã điều chỉnh thời gian phục vụ giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại. Nếu trước đây giờ cao điểm buổi sáng chỉ kéo dài từ 6h30 đến 8h, thì nay được mở rộng từ 6h đến 9h30. Buổi chiều cũng tăng từ khung 16h30 – 18h lên 16h30 – 19h30.
Bên cạnh đó, vẫn duy trì chính sách ưu đãi cho các nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên và công nhân tại khu công nghiệp. Giá vé tháng dành cho các nhóm này được giảm 50%, còn khoảng 140.000 đồng.
Việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông đang ngày càng trở nên thuận tiện hơn cho người dân. Tại TP Hồ Chí Minh, người dân có thể trải nghiệm miễn phí xe đạp điện công cộng trong 15 phút tại trạm xe ở khu vực Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ.
Mô hình xe đạp điện được triển khai song song với hệ thống xe đạp công cộng hiện có nhằm bổ sung thêm lựa chọn di chuyển cho người dân trong khu vực trung tâm.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng này khoảng 500 xe đạp điện sẽ được đưa vào vận hành trên toàn hệ thống trạm. Sau giai đoạn trải nghiệm, dịch vụ dự kiến áp dụng các gói giá từ 10.000 đến 110.000 đồng tùy theo thời gian sử dụng.
Bình luận (0)