Theo quy định, đến hết 31/12/2025 là thời điểm phải hoàn tất về khối lượng thi công thực tế cho kỳ giải ngân năm nay. Thời tiết đang thuận lợi cùng với tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả - đang giúp nhiều dự án bứt phá về tiến độ.
Phong trào 60 ngày để thông tuyến vào cuối năm nay càng tăng thêm quyết tâm cho toàn bộ công nhân, kỹ sư thuộc dự án đường ven sông kết nối khu vực phía Tây Quảng Ninh. Nhân lực, máy móc thiết bị đều đang được huy động trên 200% so với hợp đồng.
Năm nay lĩnh vực đầu tư hạ tầng gặp khá nhiều khó khăn như mưa bão, lũ lụt đến biến động nguồn cung, giá cả vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, với nhiều đột phá về thể chế của chính phủ, nhiều chủ đầu tư vẫn đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch.
Vượt khó về điều kiện khách quan và vận dụng linh hoạt các chính sách, tính đến 25/12/2025, cả nước có 11 bộ, cơ quan Trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung của cả nước.
Tiến độ thi công đang được đẩy nhanh từng ngày và đây là thời điểm để các dự án tăng tốc. Việc sớm đưa dự án vào khai thác không chỉ khẳng định hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công, mà còn kiến thiết cho phát triển. Thực tế cho thấy những địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư cao đều đạt mức tăng trưởng trên 2 con số.
Ông Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cho biết: "Đầu tư công, đầu tư hạ tầng quan trọng nhất là tính lan tỏa, nó có thu hút được thêm các nguồn vốn khác vào hay không, có làm cho các hoạt động kinh tế sôi động hơn không".
Tính đến 25/12/2025, cả nước đã giải ngân được hơn 635 nghìn tỷ đồng, tuy tăng hơn 105 nghìn tỷ đồng so với thực hiện cả năm ngoái, nhưng mới chỉ tương đương 70% kế hoạch Thủ tướng giao. Hiện thời gian chỉ còn chỉ còn tính bằng giờ để chốt khối lượng triển khai dự án nên đây là thách thức cho mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Bình luận (0)