Tăng trưởng sản xuất cuối năm từ bệ đỡ thị trường nội địa

VTV.vn - Để tăng tốc sản xuất nhanh chóng, các doanh nghiệp đang tận dụng mọi cơ hội kinh doanh.

Tăng trưởng sản xuất cuối năm từ bệ đỡ thị trường nội địa 

Theo Cục Thống kê, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% cả năm 2026, nền kinh tế Việt Nam cần đạt mức tăng khoảng 11,7% trong nửa cuối năm. Để tăng tốc sản xuất nhanh chóng, các doanh nghiệp đang tận dụng mọi cơ hội kinh doanh. Đứng trước áp lực chi phí vận tải quốc tế tăng cao do biến động địa chính trị toàn cầu, có những doanh nghiệp đã bổ sung thêm mảng nội địa, tận dụng sức mua của thị trường 100 triệu dân để bứt phá tăng trưởng. Quý  4 thường được coi là quý tiêu dùng tăng cao nhất do có các ngày lễ lớn, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Tăng trưởng sản xuất cuối năm từ bệ đỡ thị trường nội địa  - Ảnh 1.

Chi phí logistics quốc tế đối với các mặt hàng nặng như hóa mỹ phẩm tăng cao, do đó AAB Group đã chuyển hướng chiến lược, từ tập trung xuất khẩu sang khai thác sâu thị trường nội địa. Họ mở thêm nhà máy cung ứng cho thị trường TP. Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nam Bộ. Nhờ giải pháp này, sản lượng sản xuất trong quý IV dự kiến tăng gấp ba lần so với mức trung bình hàng tháng, hướng tới vượt chỉ tiêu kế hoạch năm khoảng 30%.

Ông Bùi Tố Dũng, Phó Tổng giám đốc AAB Group cho biết: "Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nam Bộ, chúng tôi đã nhận ra rằng thói quen giặt giũ và đặc điểm về nguồn nước ở khu vực này đã yêu cầu chúng tôi phải ra một sản phẩm riêng để phục vụ nhu cầu cho thói quen của người dân khu vực. Do đó, khi bắt đầu tập trung sản phẩm cho các khu vực này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng gia tăng sản lượng cho quý 4 năm nay."

Năm nay chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhóm ngành hóa chất tăng giá khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước, để chủ động bình ổn giá cả hàng hóa bán ra thị trường, nhiều doanh nghiệp đã nhập khẩu từ sớm sản lượng nguyên vật liệu đủ dùng cho sản xuất từ 3-6 tháng.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào có nhiều biến động, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 3 quý đầu năm mới đạt được 70% kế hoạch năm. Để tăng tốc sản xuất quý 4 này, doanh nghiệp chủ động rà soát các khoản chi phí đầu vào không cần thiết để cắt giảm triệt để. Đồng thời, chủ động làm việc với các đối tác cung ứng để đàm phán giá nguyên liệu đầu vào tăng theo lộ trình, từ đó vẫn duy trì được các giải pháp bình ổn giá hàng hóa.

Tăng trưởng sản xuất cuối năm từ bệ đỡ thị trường nội địa  - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản thông tin: "Cuối tuần, cuối năm chúng tôi luôn có chương trình kích cầu 30-50%. Dịp Tết nguyên đán quý IV chẳng hạn chúng tôi có chương trình giảm giá sâu để người chưa có điều kiện sắm Tết họ tới siêu thị mua sắm các sản phẩm an toàn, chất lượng."

Tăng trưởng GDP Việt Nam đang trên đà đạt mức cao cả năm nay, song những biến động từ bên ngoài cùng sức ép lạm phát, tỷ giá và chi phí lãi vay đang đặt ra áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.