Tăng trưởng tín dụng 2026 với độ rộng hợp lý

Hoài Linh

07/01/2026 19:53 GMT+7

VTV.vn - Bước sang năm 2026, tín dụng được định hướng tăng trưởng ở mức hợp lý hơn, ưu tiên chất lượng, an toàn hệ thống và ổn định vĩ mô, thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối năm 2025 tăng khoảng 17,87%. Sang năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khiêm tốn hơn, dự kiến khoảng 15%.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự điều chỉnh là cần thiết, phù hợp với sức hấp thụ của nền kinh tế, và để phù hợp với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thực tế, trong hệ thống ngân hàng có ngân hàng tăng cao hơn, có ngân hàng tăng thấp hơn mức này, tùy theo sức khỏe tài chính và tuân thủ nguyên tắc, tăng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng.

Thuộc nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 18% trong giai đoạn 5 năm tới. 2026 được đánh giá là một năm thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn rất lớn.

Ông Hoàng Phi Long - Giám đốc Thị trường tài chính, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cho biết: "Ngân hàng sẽ phải cân đối giữa việc tăng trưởng và an toàn. Các ngân hàng có thể sẽ phải hướng thêm về các sản phẩm về phi tín dụng như là các kênh về thanh toán cho dịch vụ ngân hàng số… Việc này sẽ vừa giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu của mình và giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng".

Tập trung vào chất lượng tín dụng, tối ưu hoá sử dụng vốn, không tăng tín dụng bằng mọi giá, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục giữ lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh nhất, là ưu tiên chung của các ngân hàng.

Các ngân hàng cũng đồng thời cũng phải giải bài toán thanh khoản, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, khi mà chênh lệch giữa huy động và cho vay toàn hệ thống trong 2025 đã bị kéo giãn hơn 4%.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết: "Hiện nay tỷ lệ cho vay trung dài hạn vẫn khá là cao. Còn phần huy động vào của người dân doanh nghiệp chủ yếu là ngắn hạn. Để giải bài toán về nguồn vốn và mất cân đối giữa huy động ngắn hạn và cho vay trung dài hạn, thông thường các ngân hàng bao gồm cả ngân hàng chúng tôi sẽ phải sử dụng kênh phát hành trái phiếu".

Sau khi tăng trưởng tín dụng với tốc độ khá cao, ước tính có thể đạt 19% trong năm 2025, đưa tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam lên mức 146% thì theo các chuyên gia, mức tăng trưởng 15% trong năm nay là hợp lý, xét cả về mặt nguồn vốn.

Việc FED tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm sau cũng giúp Việt Nam có thêm dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất huy động có thể tăng khoảng 0,5% trong nửa đầu năm, trong khi lãi suất cho vay ra sẽ cân bằng hơn theo cân đối cung cầu vốn trên thị trường.

Chính sách tín dụng 2026 được dự báo vừa hỗ trợ tăng trưởng nhưng với độ mở hợp lý. Mặt bằng lãi suất sẽ không còn ở mức thấp kỷ lục như 2 năm vừa qua. Những thông điệp được phát đi từ nhà điều hành mới đây cho thấy thời gian tới doanh nghiệp, người dân khi tiếp cận vốn ngân hàng sẽ phải tính toán kỹ hơn bài toán chi phí vốn.

Tin liên quan

Mục tiêu tín dụng năm 2026 dự kiến tăng 15%

Mục tiêu tín dụng năm 2026 dự kiến tăng 15%

VTV.vn - Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 15%, thấp hơn so với con số ước tăng khoảng 19% của tín dụng cả năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.