Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Svay Rieng (Campuchia) phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc tại các cơ sở có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng tình cảm để làm quen, tạo dựng quan hệ, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các website tài chính và đánh bạc giả mạo.
Đối tượng Phạm Văn Lương khai nhận: "Ngày đầu tiên mình sẽ hẹn hò, nói chuyện ngày mai gặp lại. Sang ngày thứ hai sẽ chúc buổi sáng tốt lành, hỏi sâu hơn về công việc, thu nhập, gia đình và nơi ở. Sang ngày thứ ba sẽ nói chuyện tình cảm, nhờ người ta làm thử ứng dụng. Ví dụ nạp 5 triệu thì lợi nhuận sẽ được 600.000 đồng".
Trung bình mỗi ngày, một người tham gia đường dây bị buộc phải tìm được ít nhất một nạn nhân để khai thác thông tin.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 64 bị can.
"Mỗi ngày, ít nhất tụi em phải bắt được một khách từ Zalo qua Viber. Nếu ngày nào không bắt được thì sẽ bị thụt dầu 2.000 cái, sau đó đứng tấn hơn 1 tiếng", đối tượng Trần Thị Thảo Nguyên cho biết.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 64 bị can. Ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ. Số tiền được xác định đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng, nhưng đây có thể chưa phải con số cuối cùng.
Thượng tá Hoàng Tuấn Đức (Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng) cho hay: "Nhiều bị hại e ngại, không muốn trình báo. Chúng tôi phải làm công tác tư tưởng và động viên. Tuy nhiên, một số bị hại gần như không muốn hợp tác".
Bình luận (0)