Người bệnh H.V.A. (69 tuổi, Đắk Lắk) có vết thương nhỏ ở cẳng chân trái kéo dài hơn một năm. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, vết thương không lành mà ngày càng lan rộng, lở loét. Cuối tháng 9/2026, người bệnh đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.
Qua thăm khám, TS.BS Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ cùng ekip nhận định đây là vết thương mạn tính phức tạp, chưa loại trừ nguy cơ tổn thương ác tính.
Các bác sĩ tiến hành cắt rộng tổn thương, sử dụng vạt da nhánh xuyên động mạch chày trước có cuống để che phủ khuyết hổng, kết hợp ghép da mỏng. Mẫu mô được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định bản chất tổn thương.
Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Vạt da được ghi nhận tưới máu và hồi lưu tĩnh mạch tốt, tín hiệu mạch qua Doppler cầm tay rõ.
Theo thông tin từ bệnh viện, sau quá trình theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, vạt da sống tốt, người bệnh hồi phục thuận lợi, có thể sinh hoạt gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sau điều trị.
Trường hợp này cho thấy những vết thương kéo dài, không lành dù đã điều trị cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp. Đặc biệt, với tổn thương mạn tính có dấu hiệu lan rộng, lở loét, người bệnh không nên chủ quan mà cần được đánh giá kỹ, kể cả nguy cơ bệnh lý ác tính.
Bình luận (0)