Tạo sức bật xuất khẩu cuối năm

VTV.vn - Doanh nghiệp Việt cần chuẩn hóa dữ liệu, nâng tỷ lệ nội địa hóa để tạo sức bật xuất khẩu cuối năm.

Trong giai đoạn tăng tốc xuất khẩu cuối năm, khi các thị trường lớn ngày càng nâng tiêu chuẩn về môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng thì chuẩn hóa dữ liệu để vượt rào cản kỹ thuật và nâng tỷ lệ nội địa hóa là hai hướng đi quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất cuối năm, doanh nghiệp Tonmat - sản xuất tôn và tấm cách nhiệt - đang liên tục nhận đơn hàng từ các thị trường Nhật Bản, Mỹ và Philippines. Để đáp ứng chính xác từng yêu cầu riêng biệt về kích thước, vật liệu lõi và các chứng nhận chất lượng, nhà máy đã ứng dụng hệ thống quản trị toàn diện 1C nhằm đồng bộ dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Quản trị chặt chẽ không chỉ giúp tối ưu thời điểm mua nguyên liệu, giảm chi phí tồn kho mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng 20% sản lượng xuất khẩu.

"Các yêu cầu liên quan đến phát thải carbon và môi trường. Do vậy, chúng tôi phải quản lý tốt dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào, tỉ lệ phát thải và năng lượng sử dụng trong nhà máy để cung cấp cái khách hàng yêu cầu", ông Trần Hoàng Minh - Trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn Tonmat cho hay.

Thống kê từ Cục Hải quan đến giữa tháng 8 , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 712 tỷ USD. Đáng chú ý, phần lớn hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu và các tư liệu phục vụ sản xuất. Điều quan trọng là phải nhanh chóng chuyển hóa nguồn đầu vào này thành năng lực sản xuất và giá trị xuất khẩu mới.

TS. Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết: "Khoảng 94% kim ngạch nhập khẩu đến từ tư liệu sản xuất. Điều này cho thấy những chuyển động tích cực về chính sách trong thời gian qua, nhất là thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng nền tảng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần bảo đảm nguồn tư liệu sản xuất nhập khẩu được đưa vào sản xuất hiệu quả, nhanh chóng tạo ra giá trị xuất khẩu, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Để nguồn lực nhập khẩu thực sự tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, doanh nghiệp trong nước cần tham gia sâu hơn vào các công đoạn sản xuất, chế tạo và cung ứng linh kiện. Đây cũng là con đường từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong mỗi sản phẩm xuất khẩu.

Theo bà Vũ Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội: "Điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp cơ khí hiện nay là vật liệu, linh kiện và một số thiết bị công nghệ cao vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa ngành cơ khí chế tạo đạt khoảng 40%. Để thực hiện mục tiêu này, cần phát triển các nhà cung cấp Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ và tăng cường kết nối doanh nghiệp cơ khí với các doanh nghiệp FDI trong chuỗi cung ứng".

Song song với nỗ lực tự thân, để bứt phá xuất khẩu trong giai đoạn nước rút cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp cũng mong đợi sẽ có những chính sách hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất và cải cách thực chất các thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, xuất nhập khẩu… để tạo thêm sức bật cho hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.