Theo ghi nhận tại công trường, hàng trăm nghệ nhân, công nhân và kỹ thuật viên đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp tiến độ. Dọc tuyến đường, phần lớn các khung đại cảnh đã cơ bản thành hình với hơn 100.000 giỏ hoa đa sắc màu được bố trí công phu.
Điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ năm nay là hình tượng ngựa sắt Thánh Gióng. Linh vật được xem là công trình đồ sộ nhất trong 23 năm tổ chức, có chiều dài 9m, cao 7m và nặng khoảng 2 tấn. Hệ thống cơ khí tích hợp giúp chiến mã có thể cử động mạnh mẽ, tạo nên vẻ uy nghi và sức sống cho không gian trưng bày.

Bên cạnh đó, chiếc đèn kéo quân cao hơn 6m cũng xác lập kỷ lục mới, góp phần tái hiện không khí Tết cổ truyền trong tổng thể chủ đề được thể hiện qua ba chương: “Xuân hội nhập”, “Cội nguồn gấm hoa” và “Tương lai vững bước”.
Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng Mapping đang được lắp đặt tỉ mỉ, hứa hẹn mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt cho đường hoa giữa ban ngày và ban đêm, kết hợp hài hòa giữa nét dân gian truyền thống và công nghệ ánh sáng hiện đại.
Vượt lên trên vai trò một địa điểm du xuân, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn thể hiện sức sáng tạo và tinh thần vươn lên của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Theo kế hoạch, không gian này sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết).
Bình luận (0)