Tàu Maguro cập cảng ở La Habana, Cuba, ngày 24/3/2026 (Ảnh: EPA)
Tàu chở 30 tấn hàng viện trợ quốc tế với nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân gồm thực phẩm, thuốc men, tấm pin mặt trời và xe đạp. Tàu đã đến thủ đô La Habana của Cuba hôm 24/3. Tàu này là một phần của đoàn tàu "Nuestra America" (Châu Mỹ của chúng ta) khởi hành từ Mexico vào tuần trước.
Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ ngày càng trầm trọng, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ở Cuba.
"Những con tàu này chỉ là một giọt nước trong đại dương nhu cầu của Cuba" - nhà hoạt động Thiago Avila nói - "Đồng thời, đó cũng là một cử chỉ thể hiện tình đoàn kết".
Đoàn tàu cứu trợ này đến Cuba trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh tiếp tục bày tỏ mong muốn thay đổi chế độ ở quốc đảo Caribe này, sử dụng các biện pháp hạn chế năng lượng mạnh mẽ hơn để làm suy yếu hơn nữa nền kinh tế Cuba. Ông Trump đã tuyên bố rằng ông có thể "tiếp quản" Cuba và chọn một chính phủ dễ phục tùng hơn các yêu cầu của Mỹ.
Tàu cập cảng Cuba hôm 24/3 mang tên Maguro, đã rời cảng Puerto Progreso, Merida, Mexico, vào tuần trước. Hàng hóa trên tàu do nhiều quốc gia quyên góp - bao gồm 73 tấm pin mặt trời dành cho các trung tâm y tế, cũng như các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, đậu và ngũ cốc. Ngoài ra, còn có thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Bốc dỡ hàng viện trợ nhân đạo với sự giúp đỡ của các công nhân cảng tại La Habana, Cuba, ngày 24/3/2026 (Ảnh: AP)
Đây là con tàu đầu tiên trong số 3 tàu cứu trợ, 2 tàu còn lại cũng đang trên đường đến Cuba.
Hơn 650 người tham gia từ 33 quốc gia đã đến hòn đảo này vào cuối tuần trước và được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chào đón.
Sáng kiến này nhằm phá vỡ sự phong tỏa chính trị và thương mại đang ảnh hưởng nặng nề đến người dân Cuba. Đồng thời, sáng kiến khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những khó khăn về năng lượng và nguồn cung mà quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt.
Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các hạn chế về năng lượng đã cắt đứt một huyết mạch kinh tế quan trọng và góp phần gây ra một loạt các vụ mất điện trên diện rộng ở Cuba.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Argelio Abad Vigo tuyên bố vào tuần trước rằng hòn đảo này đã không có nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu - gồm dầu diesel, dầu nhiên liệu, xăng, nhiên liệu máy bay và khí dầu mỏ hóa lỏng - trong 3 tháng gần đây. Cuba chỉ sản xuất khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu cần thiết.
Bình luận (0)