Người dân đứng cạnh phần mặt tiền ngôi nhà bị sập do mưa lớn tại Ronda, Tây Ban Nha, ngày 10/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Bão Nils gây thiệt hại trên diện rộng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày 12/2, khi mưa lớn và gió mạnh quét qua bán đảo Iberia, làm đổ cây, gián đoạn giao thông và buộc một số trường học phải đóng cửa.
Tại vùng Catalonia, Đông Bắc Tây Ban Nha, 1 người bị thương nặng vì cây đổ. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 5 người bị thương do gió mạnh. Gió giật vượt 105 km/h đã làm tê liệt nhiều tuyến đường bộ và đường sắt, buộc chính quyền Catalonia tạm dừng các lớp học, sự kiện thể thao và hạn chế dịch vụ y tế không khẩn cấp.
Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cảnh báo sóng biển có thể cao tới 9m. Báo động đỏ - mức cao nhất - được ban bố tại các vùng Galicia, Cantabria và Xứ Basque sau khi bão Nils, cơn bão thứ 8 tấn công Tây Ban Nha trong năm nay, đổ bộ ngày 11/2.
Tại sân bay El Prat ở Barcelona, ít nhất 40 chuyến bay đã bị hủy, dù sân bay vẫn hoạt động với nhiều hạn chế có thể gây chậm trễ và hủy chuyến bổ sung.

Một người đàn ông băng qua con đường ngập nước ở Montemor-o-Velho, Bồ Đào Nha, ngày 11/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Ở Bồ Đào Nha, hiện tượng “dòng sông khí quyển” - dải hơi nước rộng vận chuyển lượng ẩm lớn từ vùng nhiệt đới - gây mưa lớn, đặc biệt tại khu vực phía Bắc, nơi khoảng 3.000 người đã được sơ tán.
Một đoạn cao tốc A1 nối Bắc - Nam Bồ Đào Nha bị sập tối 11/2 gần thành phố Coimbra sau khi đê vỡ. Bộ trưởng Hạ tầng Miguel Pinto Luz cho biết việc khôi phục đoạn đường này có thể mất nhiều tuần do phải chờ nước lũ rút.
Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA) cho biết bão Oriana - một áp thấp khác từ Đại Tây Dương - không ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nhưng sẽ gây mưa lớn và gió mạnh trong ngày 12/2 và 13/2.
Bình luận (0)