Tây Ban Nha chạy thử động cơ hydro cỡ lớn đầu tiên trên thế giới

VTV.vn - Lần đầu tiên, một động cơ công suất lớn chạy hoàn toàn bằng hydro đã phát điện trực tiếp lên lưới điện quốc gia.

Điện gió và điện mặt trời đang phát triển với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới. Nhưng một bài toán càng trở nên cấp thiết: làm thế nào để duy trì được nguồn điện ổn định khi trời không có nắng hoặc gió ngừng thổi? Tại Tây Ban Nha, một cuộc thử nghiệm vừa thu hút sự chú ý của giới năng lượng toàn cầu. Lần đầu tiên, một động cơ công suất lớn chạy hoàn toàn bằng hydro đã phát điện trực tiếp lên lưới điện quốc gia, mở ra kỳ vọng về một công nghệ có thể giúp giải quyết điểm yếu cố hữu của năng lượng tái tạo.

Bên trong một hầm thử nghiệm được gia cố đặc biệt ở miền Bắc Tây Ban Nha, động cơ hydro quy mô lớn của hãng công nghệ năng lượng Wärtsilä đang được khởi động.

Theo doanh nghiệp này, đây là động cơ công suất lớn đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng hydro tinh khiết để phát điện lên lưới điện quốc gia.

Ông Rasmus Teir - Trưởng bộ phận Nhiên liệu bền vững, Wartsila cho biết: "Phía sau tôi là động cơ Wärtsilä 31 chạy hoàn toàn bằng hydro. Khi vận hành bằng hydro xanh, động cơ này không tạo ra phát thải carbon và có thể trở thành nguồn năng lượng bền vững trong tương lai".

Điểm đáng chú ý là công nghệ này không nhằm thay thế điện gió hay điện mặt trời. Ngược lại, nó được thiết kế để hỗ trợ hai nguồn điện trên. Khác với các nhà máy nhiệt điện truyền thống có thể vận hành liên tục, sản lượng điện từ gió và mặt trời phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết. Khi gió yếu hoặc trời nhiều mây, lưới điện cần một nguồn năng lượng dự phòng có thể khởi động nhanh để bù đắp cho phần thiếu hụt. Đó chính là vai trò mà hydro được kỳ vọng sẽ đảm nhận.

Ông Rasmus Teir - Trưởng bộ phận Nhiên liệu bền vững, Wartsila chia sẻ: "Tầm nhìn dài hạn là xây dựng các hệ thống năng lượng sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Gió và mặt trời sẽ là nền tảng, nhưng đây là các nguồn điện không ổn định. Vì vậy, cần một giải pháp cân bằng hệ thống. Động cơ hydro có thể lấp đầy khoảng trống đó, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện mà không tạo ra phát thải carbon".

Tây Ban Nha đang trở thành một trong những "phòng thí nghiệm" lớn nhất châu Âu cho tham vọng này. Theo Cụm năng lượng xứ Basque, gần 60% lượng điện của Tây Ban Nha trong năm 2025 đã đến từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời. Khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng cao, nhu cầu về các công nghệ lưu trữ và cân bằng lưới điện cũng tăng theo.

Ông Marcos Suárez - Giám đốc Hydro và Nhiên liệu tái tạo, Cụm năng lượng Basque nêu ý kiến: "Gần 60% điện năng của Tây Ban Nha hiện đến từ các nguồn tái tạo. Chúng tôi có nguồn điện tái tạo dồi dào với chi phí cạnh tranh. Và đó là lý do Tây Ban Nha muốn trở thành một trong những nhà cung cấp hydro xanh quan trọng của châu Âu trong tương lai".

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ. Hydro phải được sản xuất, vận chuyển và lưu trữ trước khi có thể đưa vào sử dụng. Điều này đòi hỏi các khoản đầu tư rất lớn vào đường ống, kho chứa và mạng lưới phân phối. Ngay cả Wärtsilä cũng thừa nhận rằng, tốc độ hoàn thiện hạ tầng và chính sách hiện vẫn chậm hơn tốc độ của phát triển công nghệ. Vì vậy, câu hỏi lớn với hydro xanh hiện nay không còn là liệu công nghệ có hoạt động được hay không. Mà là liệu các quốc gia có sẵn sàng đầu tư đủ nhanh để biến những cuộc thử nghiệm như tại Tây Ban Nha thành một phần của hệ thống điện tương lai hay không.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.