Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez (Ảnh: AP)
Trong cuộc mít-tinh tranh cử ở tỉnh Huelva, Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez đã đưa ra một trong những thông điệp chính sách đối ngoại có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong những tuần gần đây, đó là kêu gọi EU chấm dứt Hiệp định liên kết với Israel trong 48 giờ. Ông phát biểu trước những người ủng hộ: "Ngày 21/4, chính phủ Tây Ban Nha sẽ trình lên Liên minh châu Âu đề xuất rằng EU nên chấm dứt Hiệp định liên kết với Israel".
Thủ tướng Sánchez nói thêm rằng Tây Ban Nha là "một người bạn của Israel", nhưng Madrid không đồng tình với hành động của Tehran. Ông kêu gọi các quốc gia châu Âu khác tham gia đề xuất chấm dứt Hiệp định liên kết với Israel nói trên.
Thông báo này không phải là điều bất ngờ. Vài ngày trước đó, ông Sánchez đã kêu gọi EU đình chỉ Hiệp định liên kết với Israel sau những gì ông mô tả là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất của Israel vào Lebanon kể từ khi giao tranh tái bùng phát. Hôm 19/4, lời kêu gọi đó đã trở thành một cam kết chắc chắn với thời điểm hành động được ấn định.
Lập trường của Tây Ban Nha về cuộc xung đột Israel - Hezbollah đã trở nên cứng rắn hơn trong nhiều tháng qua. Thủ tướng Sánchez và Ireland đã kêu gọi xem xét khẩn cấp thỏa thuận EU - Israel, lập luận rằng việc tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ là yếu tố thiết yếu của mối quan hệ này.

Thủ tướng Israel Netanyahu cáo buộc Tây Ban Nha tiến hành một cuộc chiến ngoại giao chống lại Israel (Ảnh: AP)
Tại Diễn đàn European Pulse 2026 được tổ chức ở Barcelona, ông Sánchez lập luận rằng Israel đang chà đạp và vi phạm một số điều khoản của Hiệp định liên kết, nói rằng Tây Ban Nha sẵn sàng thực hiện bước đi đó cùng với các quốc gia châu Âu khác.
Thủ tướng Israel Netanyahu đáp trả với cáo buộc Tây Ban Nha tiến hành một cuộc chiến ngoại giao chống lại Israel. Và Thủ tướng Sánchez đã trả lời bằng cách đưa cuộc tranh luận ra các thể chế châu Âu.
Các quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Slovenia, Phần Lan, Pháp, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Thụy Điển trước đây đã ủng hộ các sáng kiến tương tự, trong khi Bulgaria, Croatia, Cyprus, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italy và Litva phản đối.
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Israel với kim ngạch trị giá hơn 45 tỷ Euro mỗi năm. Do đó, bất kỳ sự đình chỉ hoặc đổ vỡ nào của Hiệp định liên kết sẽ gây ra những hậu quả kinh tế và chính trị lớn.
Bình luận (0)