Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay đã có gần 3.000 trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng, 1/3 trường hợp trong số đó phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2025 thì số ca bệnh tăng 56% và số nội trú tăng gấp 2 lần.
Dù phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ, các bác sĩ cảnh báo một số trẻ có thể chuyển nặng rất nhanh, gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh do virus đường ruột gây ra, lây từ người sang người chủ yếu theo đường tiêu hoá và dễ gây thành dịch.
Nhằm hỗ trợ cha mẹ nhận biết sớm, xử trí đúng và chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng hiệu quả, giúp bé mau khỏi bệnh và tránh biến chứng nguy hiểm, TS.BS Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có những chia sẻ dưới đây:








Bình luận (0)