Ngày 18/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm ký Quyết định số 10693/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Kênh Ranh tại ấp Bàu Chứa, xã Tuyên Thạnh nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng sản xuất nông nghiệp trong khu vực.
Tình huống khẩn cấp được công bố sau sự cố sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 27/5 trên tuyến đường bờ Kênh Ranh dài khoảng 3km, được đầu tư từ năm 2021. Đây là tuyến đường vừa phục vụ giao thông nông thôn, vừa là đê bao bảo vệ khoảng 300ha đất sản xuất nông nghiệp và 46 hộ dân trong khu vực.
Theo ghi nhận, đoạn sạt lở dài khoảng 40m, sâu từ 2-2,5m, lấn từ mép kênh vào nền đường từ 2-3m, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường đá 0x4. Nhiều vết nứt rộng 10-15cm tiếp tục xuất hiện, cho thấy nguy cơ sạt lở còn diễn biến phức tạp.
Các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân chủ yếu do nắng hạn kéo dài làm mực nước kênh hạ thấp, đất bờ kênh co ngót tạo nhiều lỗ rỗng. Khi xuất hiện mưa lớn đầu mùa, dòng chảy đã xói mòn mạnh mái kênh, hình thành các "hàm ếch" khoét sâu vào nền đường, gây sạt trượt nghiêm trọng.
Theo ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, khu vực này có mức độ rủi ro rất cao. Nếu không được xử lý kịp thời, sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời làm suy giảm khả năng bảo vệ của tuyến đê bao trong mùa mưa lũ.
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuyên Thạnh cho biết tuyến đường là tuyến giao thông quan trọng phục vụ 46 hộ dân và vận chuyển nông sản, vật tư cho vùng sản xuất khoảng 300ha của hai xã Tuyên Thạnh và Hậu Thạnh. Hiện mặt đường đã hư hỏng hoàn toàn, gây gián đoạn giao thông và mất an toàn.
Ủy ban nhân dân xã Tuyên Thạnh đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai để triển khai các biện pháp gia cố khẩn cấp; đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng trực canh nhằm bảo đảm an toàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao xã Tuyên Thạnh chủ trì thực hiện các biện pháp ứng phó, sẵn sàng sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư dự án phòng, chống sạt lở theo quy trình khẩn cấp. Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện công trình.
Trước đó, ngày 17/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cũng ký Quyết định số 10600/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao ven sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ.
Tuyến đê được đầu tư từ năm 2018 với chiều dài hơn 6,7km nhằm bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng 4/2026 đã xuất hiện điểm sạt lở mới dài khoảng 70m, lấn sâu vào phía đồng từ 7-9m. Đặc biệt, một đoạn đê dài khoảng 30m đã bị cắt đứt hoàn toàn, sụt sâu từ 1-3m so với mặt đê hiện trạng.
Sự cố đe dọa khoảng 210ha đất nông nghiệp, 168 hộ dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của 637 học sinh Trường Tiểu học Bình Hòa Nam và khu trung tâm hành chính xã Đức Huệ.
Nguyên nhân sạt lở được xác định do đoạn sông cong lõm chịu tác động của dòng chảy xiết, triều cường biến động hằng ngày và hoạt động lưu thông của tàu thuyền tải trọng lớn, tạo sóng mạnh khoét sâu vào chân đê, hình thành các "hàm ếch" khiến mái đê mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xã Đức Huệ theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động phương án sơ tán người dân và tài sản khi cần thiết. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và nghiêm cấm phương tiện thủy neo đậu trong khu vực.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan lập thủ tục đầu tư dự án phòng, chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp; đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí, trong đó có Quỹ Phòng, chống thiên tai, để triển khai các giải pháp xử lý bước đầu, hạn chế thiệt hại lan rộng.
Bình luận (0)