Tên lửa Starship của SpaceX ngày hôm qua lần đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất và triển khai thành công các vệ tinh Starlink thế hệ mới. Tên lửa cất cánh từ tổ hợp Starbase ở bang Texas, dù một động cơ ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến.
Ban đầu, SpaceX cho rằng sự cố có thể khiến Starship không bay được vào quỹ đạo, nhưng sau đó công ty này đã xác nhận tên lửa vẫn thực hiện được lần khởi động động cơ quan trọng để tiếp tục hành trình.
Starship dự kiến bay 6 vòng quanh Trái Đất trong khoảng 10 giờ, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng của Starlink và phát triển phương tiện phục vụ các sứ mệnh Mặt Trăng trong tương lai.
Việc vào quỹ đạo là cột mốc quan trọng đối với một tên lửa được thiết kế để đưa hàng hóa lên không gian. Trước chuyến bay ngày 28/9, cả 13 chuyến bay thử của Starship kể từ năm 2023 đều chỉ đạt quỹ đạo thấp dưới mức cần thiết để bay quanh Trái Đất.
Cột mốc này cũng đến muộn hơn dự tính của tỷ phú Elon Musk, người từng dự báo Starship sẽ vào quỹ đạo năm 2022 và bắt đầu triển khai vệ tinh năm 2023.
SpaceX đã chi hơn 15 tỷ USD cho quá trình phát triển Starship kéo dài gần một thập kỷ. Ông Musk đặt mục tiêu về lâu dài thực hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyến bay Starship mỗi năm, hướng tới tần suất chưa từng có trong ngành công nghiệp vũ trụ.
Bình luận (0)