ATP & WTA xem xét kéo dài mùa giải tới tháng 12

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:08 ngày 30/03/2020

VTV.vn - Rất có thể trong thời gian tới, lịch thi đấu của 2 hệ thống quần vợt chuyên nghiệp danh giá này sẽ bị đảo lộn mạnh mẽ.

Vào tuần trước, lãnh đạo ATP & WTA đã thống nhất sẽ lùi toàn bộ các sự kiện do mình điều hành tới ngày 7/6, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuy nhiên, rất có thể lịch thi đấu của các giải đấu do 2 tổ chức này điều hành sẽ còn phải lùi thêm nữa.

ATP & WTA là 2 tổ chức quản lý các giải đấu cấp độ cao nhất của quần vợt chuyên nghiệp thế giới, và họ cũng có sự tương đồng về mặt tổ chức ở 1 số giải đấu lớn như Grand slam hay các giải Masters 1000 (Premiere Mandatory của WTA), hay 1 số giải đấu gối nhau được xen kẽ ở cùng 1 cụm sân hay các thành phố. Theo phóng viên Christopher Carey của New York Times, không loại trừ khả năng các giải do 2 tổ chức này điều hành sẽ phải diễn ra tới tháng 12, đồng nghĩa với việc các tay vợt sẽ không thể tham gia các giải mời hay nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho mùa 2021.

Từ trước tới nay, ATP thường kết thúc mùa giải sau khi ATP Finals vào tháng 11 khép lại, còn với WTA, sau WTA Finals thì gần như không còn giải đấu danh giá nào diễn ra. Mọi chuyện có thể thay đổi trong năm nay, bởi trước mắt vẫn còn rất nhiều giải đấu chưa thể diễn ra.



Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.