Australia mở rộng đối mặt với nhiều nguy cơ nếu Djokovic tham dự giải đấu

BKCập nhật 12:42 ngày 12/01/2022

VTV.vn - Tay vợt người Serbia đã thắng kiện, tuy nhiên không vì thế mà BTC Australia mở rộng yên tâm, nếu như Djokovic nhận được quyền tham dự giải.

Trong những ngày qua đã xuất hiện những vấn đề an ninh chưa từng xảy ra ở Melbourne, giữa những người ủng hộ và phản đối Novak Djokovic. Dù 2 nhóm này vẫn đang được kiểm soát khá tốt, nhưng không có gì đảm bảo. Nguy cơ an ninh đang là điều mà BTC phải đối mặt.

BTC Australia mở rộng đã phải nỗ lực phối hợp với chính quyền bang Victoria xin cho Djokovic quyền miễn trừ y tế, vì lo ngại sự thiếu vắng tay vợt số 1 thế giới sẽ làm giảm sức hút của giải đấu và không đảm bảo cam kết với nhà tài trợ, tuy nhiên họ không ngờ rằng làn sóng phản đối tay vợt người Serbia lại trở nên nghiêm trọng như hiện tại. Trong khi đó, ATP cũng đang bị chỉ trích vì không đưa ra hành động cụ thể với trường hợp này.

Australia mở rộng đối mặt với nhiều nguy cơ nếu Djokovic tham dự giải đấu - Ảnh 1.

Việc Djokovic tham dự Australia mở rộng hay không đang là chủ đề được quan tâm

Khá nhiều tay vợt cũng không ủng hộ Djokovic trong việc miễn trừ y tế, trong đó có Rafael Nadal và huyền thoại Martina Navratilova. Vụ việc liên quan tới Djokovic làm chia sẽ quần vợt và cũng khiến hình ảnh của Australia mở rộng bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.