Australia mở rộng: Murray "thẫn thờ" ca ngợi đối thủ sau trận thua sốc

H.M (dịch)Cập nhật 10:19 ngày 23/01/2017

Murray lần đầu không thể vào tứ kết Australia mở rộng từ năm 2009.

VTV.vn - Andy Murray tỏ ra rất buồn bực khi lần đầu bật bãi khỏi Australia mở rộng ngay vòng 4 sau 8 năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 Andy Murray không thể vào tới vòng tứ kết của giải Grand Slam được tổ chức tại Australia. Tay vợt hạng 1 thế giới đã bất ngờ để thua đối thủ người Đức Mischa Zverev với các tỷ số 5-7, 7-5, 2-6 và 6-4.

"Đây là thất bại nặng nề nhất trong những giải đấu lớn nhất mà tôi từng tham dự và tôi muốn cải thiện bản thân hơn nữa" - Murray chia sẻ sau trận đấu - "Tôi có chút thời gian vào lúc này và sẽ cố gắng nghiên cứu sai lầm để phát triển hơn nữa và trở lại khi đã tốt hơn".

"Mischa đã thi đấu với phong cách không giống nhiều tay vợt ngày nay và cậu ấy đã chơi rất rất tốt. Với Grand Slam, được tổ chức theo format 5 set đấu, các tay vợt sẽ có thời gian để lật ngược tình thế. Và thời gian cũng chính là lý do có thể khiến mọi chuyện đổ bể".

"Mischa xứng đáng giành chiến thắng. Đây là một trận thua khó nuốt trôi".