Bang Victoria phản đối kế hoạch tổ chức mới của Australia mở rộng

Đình CườngCập nhật 05:56 ngày 28/10/2021

VTV.vn - Bản thân chính quyền bang đăng cai Australia mở rộng đang không sẵn sàng với kế hoạch của chính phủ nước này.


Hồi đầu tuần, 1 nguồn tin giấu tên tiết lộ với báo chí châu Âu rằng đã có những cuộc đàm phán giữa các bên liên quan, nhằm nới lỏng hạn chế nhập cảnh vào Australia với các tay vợt sẽ tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm. Theo đó, những tay vợt nào không tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn sẽ được tới Melbourne tranh tài, miễn là họ chấp nhận cách ly 2 tuần tại khách sạn.

Bang Victoria phản đối kế hoạch tổ chức mới của Australia mở rộng - Ảnh 1.

Thủ hiến bang Victoria - Daniel Andrews giữ vững lập trường về việc phải tiêm vaccine

Tuy nhiên vào hôm qua, thủ hiến bang Victoria - ông Daniel Andrews đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Theo đó, bang Victoria vẫn áp dụng quy định khắt khe với bất kỳ ai muốn nhập cảnh vào khu vực do bang quản lý. Đó là họ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trước năm 2022 bắt đầu nếu muốn nhập cảnh trong tháng 1 năm sau. Ông Andrews nhấn mạnh về việc yêu cầu các tay vợt tiêm chủng như 1 sự chứng nhận cam kết của người dân bang Victoria với cuộc chiến chống COVID-19 mà vaccine là phương pháp tốt nhất.

1 báo cáo mới đây do ATP và WTA khảo sát cho thấy mới chỉ có 35% tay vợt nam và 40% tay vợt nữ tiêm đủ 2 mũi vaccine. Số còn lại hoặc chưa tiêm, hoặc mới tiêm mũi 1 mà chưa biết bao giờ tiêm mũi 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.