Cuộc đua những danh hiệu lớn của Big 3 quần vợt thế giới

PVCập nhật 06:40 ngày 31/01/2023

VTV.vn - Tính tổng cộng, Djokovic đang vượt trội với 66 danh hiệu lớn so với 59 của Nadal và 54 của Federer.


Với chức vô địch giải Australia mở rộng 2023, Novak Djokovic đã cân bằng thành tích 22 lần vô địch Grand Slam với Rafael Nadal. Thế nhưng những danh hiệu lớn khác thì sao, ai đang đang là người dẫn đầu.

Cuộc đua những danh hiệu lớn của Big 3 quần vợt thế giới   - Ảnh 1.

Nói về Grand Slam thì Novak Djokovic đang ngang bằng với Rafael Nadal với cùng 22 chức vô địch. Còn Roger Federer thì sẽ dừng lại ở con số 20 vì anh đã giải nghệ. Thế nhưng Nadal lại hơn hẳn Djokovic và Federer ở 1 giải đấu quan trọng. Đó là Olympics. Trong số 3 người, Nadal là người duy nhất đã lên ngôi ở thế vận hội với HCV nội dung đơn nam môn quần vợt ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Còn ở giải đấu quan trọng khác là ATP Finals, Nadal lại kém hơn hẳn Novak Djokovic và Federer. Tay vợt người Tây Ban Nha chưa 1 lần lên ngôi ở giải đấu cuối năm dành cho 8 cây vợt đứng đầu BXH ATP trong khi Djokovic và Federer đều đã 6 lần lên ngôi ở giải đấu này.

Cuộc đua những danh hiệu lớn của Big 3 quần vợt thế giới   - Ảnh 2.

Đối với loạt các giải đấu quan trọng khác là các giải ATP 1000 thì Djokovic lại vượt trội so với 2 người đàn anh. Anh đã 38 lần vô địch so với con số 36 của Nadal và 28 của Federer. Tính tổng cộng, Djokovic đang vượt trội với 66 danh hiệu lớn so với 59 của Nadal và 54 của Federer. Quan trọng hơn cả là năm nay anh mới 35 tuổi còn Nadal đã 36 tuổi trong khi Federer thì đã giải nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.