Đại kình địch của Nadal và Federer: "Ngó lơ" ATP Ranking, hướng tới US Open 2018

Thùy AnCập nhật 09:51 ngày 07/08/2018

VTV.vn - Del Potro, một trong những đối thủ mạnh nhất của Nadal và Federer, đang cho thấy sự quyết tâm lớn tại US Open 2018.

Theo bảng xếp hạng ATP Ranking dành cho các tay vợt nam xuất sắc nhất mới được công bố, Del Potro xếp thứ 4 thế giới, sau các đối thủ là Nadal, Federer và A. Zverev. Điều đáng tiếc là tay vợt người Argentina không thể có vị trí thứ 3 do để thất bại trong trận chung kết tại Los Cabos, Mexico trước đối thủ Fabio Fognini với tỷ số lần lượt là 6-4 6-2. 

Đại kình địch của Nadal và Federer: Ngó lơ ATP Ranking, hướng tới US Open 2018 - Ảnh 1.

Del Potro không quá quan tâm đến vị trí trên BXH ATP Ranking mà đặt mục tiêu lớn tại US Open 2018

Khi được hỏi về bảng xếp hạng mới, Del Potro vẫn tỏ ra rất lạc quan.

"Tôi đã chiến thắng rất nhiều trận ở đây (Los Cabos) vì thế để thua một trận đấu không phải là quá đáng buồn. Tất nhiên, việc không có được kết quả như ý là điều không may mắn và Fabio xứng đáng với chức vô địch. Anh ấy chơi rất tốt và tận dụng mọi cơ hội để chiến thắng. Tôi nhìn về phía trước để chơi tốt hơn trong các giải đấu sắp tới", Del Potro cho hay.

Đại kình địch của Nadal và Federer: Ngó lơ ATP Ranking, hướng tới US Open 2018 - Ảnh 2.

BXH ATP Ranking mới được công bố ngày hôm qua

Nói về vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP Ranking, Del Potro khẳng định mục tiêu của anh là giải Grand Slam thứ 4 trong năm US Open chứ không phải là thứ hạng trên ATP Ranking.

"Bảng xếp hạng không khiến tôi lo lắng vì vị trí thứ 4 đã là điều đặc biệt sau những gì tôi phải trải qua. Đó cũng là một con số. US Open là giải đấu yêu thích của tôi. Tôi hy vọng mình không đi xuống so với số điểm đã tích lũy được hôm nay", Del Potro nói thêm.

Mặc dù thua trận nhưng Del Potro cho biết anh vẫn rất thích được trở lại Los Cabos. "Trong số các giải ATP 250, giải đấu ở Los Cabos là tốt nhất. Và tất nhiên, Acapulco (Mexico) là giải đấu ATP 500 tuyệt vời hơn cả. Mexico với tôi là một điểm đến đặc biệt là tôi sẽ trở lại bất cứ khi nào có cơ hội".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!