Djokovic không được tham dự Australia mở rộng và những hệ luỵ

PVCập nhật 00:15 ngày 18/01/2022

VTV.vn - Đích thân thủ tướng Australia đã tỏ rõ sự đồng tình với phán quyết của toà án tối cao quốc gia, khi cho rằng quyết định trục xuất Djokovic là điều đúng đắn.


Trái với kỳ vọng từ những người hâm mộ của Nole, tay vợt này đã thua kiện, và chính thức không thể góp mặt tại giải đấu mà anh có nhiều thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Vụ việc này cũng đã để lại rất nhiều ảnh hưởng khác nhau tới thể thao thế giới trong tương lai.

Djokovic không được tham dự Australia mở rộng và những hệ luỵ - Ảnh 1.

Djokovic rời Australia sau phán quyết của Toà án

"Loạt tiebreak lớn nhất trong sự nghiệp của Novak Djokovic" hay "cuộc chiến tới cùng của tay vợt người Serbia"… đó là những gì mà báo chí Anh đã miêu tả về phiên toà kháng cáo của Djokovic trong ngày hôm qua.

Tất nhiên việc tay vợt người Serbia bị xử thua là điều đã được dự đoán trước, khi mà chính quyền liên bang Australia đã tỏ rõ quyết tâm làm mạnh tay với trường hợp của tay vợt người Serbia, khi mà các luật sư của cơ quan di trú quốc gia này, tìm thấy những bằng chứng về việc Djokovic có thể đã gian lận về hồ sơ y tế của mình.

Djokovic không được tham dự Australia mở rộng và những hệ luỵ - Ảnh 2.

Đích thân thủ tướng Australia đã tỏ rõ sự đồng tình với phán quyết của toà án tối cao quốc gia, khi cho rằng quyết định trục xuất Djokovic là điều đúng đắn, và giữ cho biên giới của Australia được an toàn trước đại dịch Covid-19.

Trong khi tổng thống của Serbia, ông Aleksandar Vucic lại cho rằng Australia đã đối xử tệ bạc với Djokovic trong suốt 11 ngày qua, và chính phủ Serbia sẽ không bao giờ đối xử với các vận động viên Australia như vậy khi họ tới quốc gia này tham dự giải điền kinh vào tháng 3 tới.

Djokovic không được tham dự Australia mở rộng và những hệ luỵ - Ảnh 3.

Tuy nhiên cũng theo báo chí Australia, trường hợp miễn trừ tiêm chủng của Djokovic có thể sẽ dẫn tới làn sóng bài trừ vacxin tại quốc gia này, nếu như tay vợt người Serbia được thông qua việc nhập cảnh vào Australia. Chắc chắn chính phủ quốc gia này cũng mong các vận động viên tuân thủ tốt hơn về quy định y tế trong tương lai để tránh tái diễn các trường hợp rắc rối như vừa qua.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!