Giải quần vợt Indian Wells 2020 bị hủy do lo ngại dịch COVID-19

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:26 ngày 09/03/2020

VTV.vn - VTV.vn - Ban tổ chức Indian Wells thông báo giải đấu năm nay sẽ bị hủy bỏ do lo ngại về vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Quận Riverside, địa điểm tổ chức giải quần vợt Indian Wells Masters xác nhận đã có 1 ca nhiễm COVID-19. Lo ngại trước tình hình dịch bệnh có thể bùng phát khi tổ chức giải đấu, Ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ giải đấu năm nay.

"Lúc này, có rủi ro quá lớn đối với sức khỏe cộng đồng của khu vực quận Riverside khi tổ chức giải đấu có quy mô lớn như vậy. Chúng ta phải cùng nhau bảo vệ cộng đồng khỏi sự bùng phát của dịch bệnh" - Ban tổ chức giải thông báo.

Indian Wells là giải đấu lớn thứ 5 trong môn quần vợt, chỉ xếp sau 4 Grand Slam, với thời gian thi đấu tới gần 2 tuần. Giải đấu năm nay có tổng tiền thưởng lên tới 17 triệu USD.

Nhà ĐKVĐ ở nội dung đơn nam là Dominic Thiem, còn ĐKVĐ đơn nữ là Bianca Andreescu.




Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.