Giải quần vợt Madrid mở rộng sẽ không thể diễn ra trong năm 2020

Đình CườngCập nhật 06:07 ngày 04/08/2020

VTV.vn - Mùa giải đất nện của quần vợt thế giới sẽ thiếu đi 1 giải đấu quan trọng trong năm nay.

Ban tổ chức giải quần vợt Madrid mở rộng 2020 tuyên bố giải năm nay sẽ không được tổ chức, do chính quyền thành phố Madrid lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ 2 của dịch COVID-19. Giải đấu này dự kiến sẽ được diễn ra ngay sau khi Mỹ mở rộng 2020 khép lại, tức là vào khoảng từ ngày 12 - 20/9 và là bước quan trọng chuẩn bị cho Pháp mở rộng.

Như vậy, từ giờ đến khi Pháp mở rộng tranh tài, các tay vợt (đơn nam và đơn nữ) sẽ chỉ có 1 giải đấu lớn để thi đấu chuẩn bị cho mùa giải đất nện, đó là Rome mở rộng. Điều này cũng khiến cho mọi kế hoạch chuẩn bị của các tay vợt bị xáo trộn.

Từ nhiều ngày qua, người ta đã thấy Novak Djokovic và Rafael Nadal tập trên mặt sân cứng và không loại trừ khả năng họ sẽ tham dự Mỹ mở rộng, rồi sau đó nghỉ ngơi trong 1 tuần trước khi bước vào mùa giải sân đất nện. Trước đó, 2 ngôi sao này từng tuyên bố sẽ không đến Mỹ, nhưng giờ trước những diễn biến mới, có lẽ họ đã điều chỉnh lại kế hoạch của mình.



Tags:

Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.