Giải quần vợt Rogers Cup bị hủy vì dịch COVID-19

Tuấn Đoàn (Tổng hợp)Cập nhật 22:59 ngày 13/04/2020

VTV.vn - Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, BTC giải quần vợt Rogers Cup đã quyết định hoãn giải năm nay.

Rogers Cup, hay còn gọi là giải quần vợt Canada mở rộng, ra đời từ năm 1881, và là giải đấu quần vợt lâu đời thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Wimbledon. Theo dự kiến, Rogers Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 16/8. Tuy nhiên, với việc dịch COVID-19 chưa được khống chế, ban tổ chức Rogers Cup đã quyết định hủy giải năm nay. Người hâm mộ sẽ phải chờ đến năm sau để chứng kiến màn so tài của các tay vợt ở Rogers Cup.

Giám đốc giải Eugene Lapierre chia sẻ:, "An toàn phải được đặt lên hàng đầu, và chúng tôi hiểu rằng quyết định này là cần thiết". Theo công bố của BTC, những người hâm mộ đã mua vé xem giải đấu này sẽ được bảo lưu vào năm 2021. Thời gian tổ chức giải năm 2021 dự kiến từ ngày 6 - 15/8. Thành phố Toronto sẽ là nơi tổ chức giải của nam trong khi Montreal tổ chức giải nữ.



Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.