Khát khao của Vũ Artem muốn cống hiến cho quần vợt Việt Nam

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:25 ngày 19/12/2017

VTV.vn - Thời gian gần đây, những ngườu yêu mến quần vợt ở nước ta đã dần quen với cái tên Vũ Artem, một VĐV trẻ năm nay mới chỉ 21 tuổi.

3 năm thi đấu ở Việt Nam đã mang đến cho Vũ Artem những dấu ấn, những cảm xúc đặc biệt mà anh chưa từng nghĩ đến trước đó. Từ một VĐV trẻ nằm trong danh sách 14 tay vợt xuất sắc nhất Ukraine năm 2011, giờ đây, Vũ Artem đã trưởng thành nhanh chóng, để có một vị trí thường xuyên ở ĐTQG, cũng như trở thành VĐV được nhiều người hâm mộ quần vợt nước nhà yêu mến, đó quả là những điều mà mọi VĐV đến mong ước.

Tay vợt Vũ Artem chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được thi đấu tại Việt Nam, tôi đã được triệu tập vào ĐTQG và cùng các đồng đội thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới. Ở đây tôi có những người bạn tốt, được theo đuổi niềm đam mê và có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, mong ước lớn nhất của tôi lúc này là được một lần giành chức vô địch ở giải VĐQG".

Khát khao của Vũ Artem muốn cống hiến cho quần vợt Việt Nam - Ảnh 1.

Khát khao ấy là động lực để Vũ Artem luôn tập luyện rất chăm chỉ mỗi ngày, anh cũng thi đấu đầy nỗ lực mỗi khi được thi đấu ở các giải quốc gia. Đối với Vũ Artem, sự nghiệp của anh chỉ thực sự có ý nghĩa, khi có thể giành được những danh hiệu cao quý, không chỉ cho bản thân mà còn cho ĐTQG của mình.

Ở tuổi 21, trước mắt Vũ Artem còn là cả một chặng đường dài để theo đuổi những khát vọng thành công. Khát khao một lần trở thành VĐV giỏi nhất ở giải đấu cấp quốc gia, có thể sẽ sớm đến, cũng có thể không, nhưng chắc chắn, Vũ Artem sẽ không ngừng nỗ lực và cố gắng, để được chạm tới giấc mơ trong sự nghiệp của mình.

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.