Không phải vị trí số 1 thế giới, đây mới là mục tiêu của Nadal trong năm 2018

Thùy AnCập nhật 16:34 ngày 27/11/2017

VTV.vn - Theo HLV Carlos Moya, mục tiêu thực sự của Nadal trong năm 2018 không phải là ngôi vị số 1 thế giới.

Nadal dự định kết thúc năm 2017 với chiến thắng tại hai giải đấu lớn cuối cùng trong năm là Paris Masters và ATP Finals 2017. Tuy nhiên, mọi dự định của tay vợt người Tây Ban Nha đã đổ bể khi anh bị chấn thương đầu gối. Rafa phải rút lui khỏi giải Masters 1000 ở Paris và rời giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất mùa giải chỉ sau 1 trận đấu.

Tuy nhiên, do Federer bất ngờ thất bại trước David Goffin trong trận bán kết ATP World Tour Finals, nên khoảng cách điểm giữa Nadal và Federer trên bảng xếp hạng các tay vợt nam hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn.

Không phải vị trí số 1 thế giới, đây mới là mục tiêu của Nadal trong năm 2018 - Ảnh 1.

mục tiêu của Nadal trong năm 2018 không phải là ngôi số 1 thế giới mà là giữ cho cơ thế được khỏe mạnh sau 1 năm thi đấu liên tục

Dự kiến, Nadal sẽ bắt đầu mùa giải mới tại Brisbane International vào tháng 1/2018 với 1.040 điểm nhiều hơn đối thủ. Đây là khoảng cách khá an toàn vì FedEx là nhà vô địch của Australia Open 2017 nên anh buộc phải bảo vệ số điểm lên tới 2.000 điểm.

Tuy nhiên, HLV Moya cho biết, mục tiêu của Nadal trong năm 2018 không phải là ngôi số 1 thế giới mà là giữ cho cơ thế được khỏe mạnh sau 1 năm thi đấu liên tục.

"Điều chúng tôi muốn bây giờ là nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng sau một năm dài và khó khăn, một năm không thể tin được. Hiện tại chúng tôi không nghĩ nhiều tới 1.040 điểm", Moya nói với trang Tennis World USA.

Khi được hỏi về Goffin, người duy nhất đánh bại được cả Nadal lẫn Federer trong năm 2017, Moya cho hay, anh có chút bất ngờ về tay vợt người Bỉ.

"Quả là có đôi chút bất ngờ. Anh ấy rõ ràng là tiến độ rất nhiều khi được bại được cả Rafa và Federer".

Không phải vị trí số 1 thế giới, đây mới là mục tiêu của Nadal trong năm 2018 - Ảnh 2.

Novak Djokovic và Andy Murray trở lại thi đấu sẽ khiến sự cạnh tranh giữa các tay vợt trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Sau khi nghỉ dài ngày vì chấn thương, Novak Djokovic và Andy Murray sẽ trở lại thi đấu trong năm mới. Tuy nhiên, Moya tỏ ra nghi ngờ về khả năng giành thành công lớn của hai tay vợt trong năm 2018 như Nadal hay Federer đã làm được trong năm 2017.

"Bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi thứ thường không dễ dàng khi ta bắt tay vào làm thay vì quan sát", HLV của Nadal cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!