Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục "Oscar thể thao thế giới"

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:37 ngày 28/02/2018

VTV.vn - Huyền thoại Roger Federer đã xuất sắc giành 2 chiến thắng ở giải "Oscar thể thao thế giới" với giải thưởng VĐV nam xuất sắc nhất năm và sự trở lại ấn tượng nhất năm.

Dù mới ra đời từ năm 1999, nhưng Laureus World Sports Award chính là giải thưởng danh giá, uy tín, tầm cỡ mà mọi VĐV thể thao hàng đầu trên thế giới đều khao khát sở hữu.

Rạng sáng nay (28/2) theo giờ Việt Nam, mọi ánh nhìn của thể thao thế giới đều hướng về Monaco, nơi lễ trao giải thường niên Laureus Awards tôn vinh những VĐV xuất sắc nhất thế giới trong năm 2017. Được gọi là giải Oscar của thể thao, giải thưởng Laureus luôn được các VĐV trên khắp thế giới chờ đợi.

Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục Oscar thể thao thế giới - Ảnh 1.

Trong quá khứ, người đang có vinh dự có nhiều lần được tôn vinh trên bục nhận giải thưởng nhất không ai khác chính là huyền thoại quần vợt người Thuỵ Sĩ - Roger Federer, với tổng cộng 4 giải thưởng VĐV nam xuất sắc nhất thế giới. 

Một lần nữa, huyền thoại Roger Federer đã xuất sắc giành 2 chiến thắng ở giải "Oscar thể thao thế giới" với giải thưởng VĐV nam xuất sắc nhất năm và sự trở lại ấn tượng nhất năm ở lễ trao giải Laureus 2018.

Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục Oscar thể thao thế giới - Ảnh 2.
Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục Oscar thể thao thế giới - Ảnh 3.
Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục Oscar thể thao thế giới - Ảnh 4.
Laureus 2018: Roger Federer thắng lớn, lập kỷ lục Oscar thể thao thế giới - Ảnh 5.

Trong khi đó, tay vợt Serena Williams đã xuất sắc giành chiến thắng ở giải thưởng VĐV nữ xuất sắc nhất năm.

Danh sách các VĐV và Đội tuyển đoạt giải Laureus 2018

VĐV nam xuất sắc nhất năm: Roger Federer (Quần vợt)

VĐV nữ xuất sắc nhất năm: Serena Williams (Quần vợt)

Đội tuyển của năm: Đội đua Mercedes-AMG Petronas (Đua xe F1)

Màn trở lại ấn tượng: Roger Federer (Quần vợt)

VĐV đột phá của năm: Sergio Garcia (Golf)

Giải thành tựu đặc biệt: Francesco Totti (Bóng đá)