Marin Cilic chia tay Wimbledon 2022 vì Covid-19

Anh QuânCập nhật 06:14 ngày 29/06/2022

VTV.vn - Marin Cilic, đối thủ tiềm năng của Rafael Nadal ở tứ kết, bị loại trước khi đấu vòng một Wimbledon vì nhiễm Covid-19.

Cựu vô địch Mỹ Mở rộng Cilic được dự đoán sẽ làm khó cho Rafael Nadal ở tứ kết Wimbledon năm nay. Tuy nhiên, tay vợt Croatia đã phải dừng chân tại giải đấu khi còn chưa tham gia bất kỳ trận đấu nào vì dương tính với Covid 19. Đáng chú ý trước khi bị phát hiện dương tính, Cilic đã luyện tập cùng Djokovic vào thứ 5 tuần trước.

Marin Cilic chia tay Wimbledon 2022 vì Covid-19 - Ảnh 1.

Marin Cilic chia sẻ trên mạng xã hội: "Thật buồn khi phải thông báo rằng tôi đã dương tính với Covid. Tôi đang tự cách ly và sẽ không thể tham dự Wimbledon. Trái tim tôi tan vỡ vì phải kết thúc mùa giải sân cỏ theo cách này."

Tay vợt người Croatia trước đó có phong độ rất cao. Hồi đầu tháng, anh vào tới bán kết Roland Garros, qua đó leo lên vị trí thứ 17 bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, việc anh bỏ lỡ giải đấu lại là vận may đối với một số tay vợt khác.

Người thay thế Cilic trong hành trình Wimbledon là tay vợt thua vòng loại Nuno Borges. Ở vòng 1, tay vợt người Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Mackenzie McDonald. Hiện tại, Borges xếp thứ 123 thế giới.

Rafael Nadal cũng là người hưởng lợi khi Cilic rời giải đấu. Cả hai đều là hạt giống trong nhánh đấu và họ được dự đoán đụng độ nhau tại vòng tứ kết. Thế nhưng với tình hình hiện tại, Nadal có vẻ như đã bớt đi một đối thủ nặng ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!