Monica Puig sẽ không tham dự Austrralia mở rộng 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:42 ngày 21/12/2019

VTV.vn - Sau Victoria Azarenka, thêm 1 tay vợt nữa phải nghỉ thi đấu tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Nhà vô địch Olympic Rio 2016 - Monica Puig chia sẻ rằng cô không thể kịp bình phục chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu ít nhất là hết tháng 1 năm sau - thời gian diễn ra Australia mở rộng. Tay vợt người Puerto Rico cho biết: "Tôi đã có mặt ở New York 2 ngày qua để tham gia vào 1 cuộc phẫu thuật xương và khuỷu tay. Điều đó khiến tôi phải xa quần vợt 1 thời gian. Đây là điều không may mắn nhưng dù sao, tôi đã có được sự hỗ trợ từ bác sĩ Altcheck các đồng sự. Chúng tôi sẽ sớm có biện pháp để hồi phục nhanh".

Mùa giải 2019 diễn ra không suôn sẻ với Monica Puig. Cô thắng 21 và thua tới 24 trận. Trước khi nói lời chia tay với quần vợt trong thời gian tới, Puig cũng đã bỏ lỡ nhiều giải đấu khác vì những chấn thương khác nhau. Ở giải gần nhất là Luxembourg mở rộng, tay vợt này dừng bước tại tứ kết. Hiện tại Puig đang xếp hạng 27 thế giới - 1 thành tích chưa thật sự tương xứng với tài năng của cô.


Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.