Những lo ngại từ cháy rừng ảnh hưởng tới Australia mở rộng 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:01 ngày 15/01/2020

VTV.vn - Thảm họa cháy rừng tại Australia không chừa một ai, và giờ là lúc các VĐV đang cảm thấy sự vất vả khi thi đấu.

Tại Melbourne những ngày gần đây việc có 1 lớp khói mỏng không còn là điều xa lạ nữa. Chất lượng không khí đang ở ngưỡng ô nhiễm cao, gây những tác hại tới sức khỏe của người dân thành phố này. Melbourne cũng là nơi diễn ra các trận đấu của Australia mở rộng và nhiều tay vợt đang lo ngại khói độc từ thảm họa cháy rừng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới màn trình diễn của họ.

Những lo ngại từ cháy rừng ảnh hưởng tới Australia mở rộng 2020 - Ảnh 1.

Maria Sharapova cảm thấy rất ngột ngạt với thời tiết tại Melbourne

Vào lúc này các tay vợt đang bước vào vòng sơ loại Australia mở rộng. Hôm qua, tay vợt Dalia Jakupovic - hạng 82 WTA, đã xin bỏ cuộc vì không đảm bảo sức khỏe khi thi đấu dưới nền nhiệt cao và không khí ngột ngạt. Không ít những đồng nghiệp của cô cũng không thể thi đấu đúng với phong độ thường thấy với điều kiện ngoài trời khắc nghiệt như vậy. Kế hoạch tập luyện và nghỉ ngơi của họ vì thế bị đảo lộn. Theo dự báo thời tiết, trong vài ngày tới trời sẽ có mưa và khói độc sẽ tan bớt.