Những thay đổi về lịch trình thi đấu của mùa giải WTA 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:12 ngày 19/11/2019

VTV.vn - Không ít những sự đổi mới đã được WTA mang đến cho các tay vợt trong mùa giải năm sau.

Mùa giải WTA 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 6/1 với 3 giải đấu được tổ chức tại Austalia. So với năm 2019 và các năm trước, năm 2020 sẽ có thêm những giải mới được tổ chức ở những thành phố lần đầu tiên có cơ hội đăng cai, đó là Lyon (Pháp), Bad Homburg (Đức) và Albany (Mỹ). Các nhà tổ chức cũng lên kế hoạch thay thế 1 số địa điểm đã hết hợp đồng hoặc không thu hút khán giả bằng những địa điểm khác. Mùa giải 2020 sẽ có 55 giải WTA, thi đấu ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với 4 giải Grand Slam và Olympic.

Những thay đổi về lịch trình thi đấu của mùa giải WTA 2020 - Ảnh 1.

Tiền thưởng của các giải do WTA tổ chức trong năm 2020 sẽ tăng đáng kể

Bên cạnh đó, số tiền thưởng của các giải đấu trong hệ thống tổ chức này sẽ tăng trung bình 10%. WTA cũng điều chỉnh 1 số giải để giành thời gian cho các tay vợt chuẩn bị Olympic Tokyo 2020 và tham gia các giải tiền Grand Slam một cách hợp lý nhất. Những giải đấu nằm trong hệ thống do WTA tổ chức đã thu hút hơn 1800 tay vợt tranh tài trong năm nay với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 180 triệu USD. Vào cuối năm, như thường lệ, 8 tay vợt có thành tích tốt nhất sẽ tham dự WTA Finals được tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc.