Novak Djokovic muốn có thêm chức vô địch Wimbledon trước tuổi 40

PVCập nhật 06:09 ngày 26/06/2022

VTV.vn - Trước thềm Wimbledon 2022, người hâm mộ đều rất muốn thấy được sự trở lại của Nole một lần nữa, tại giải đấu mà anh đã từng có tới 6 lần bước lên ngôi vô địch.

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn với Novak Djokovic, khi mà tay vợt người Serbia đã gặp vấn đề ngay từ đầu năm với giải Grand Slam đầu tiên Australia mở rộng, và sau đó là chuỗi thành tích đáng thất vọng tại các giải đấu mà anh góp mặt. Vậỵ nên trước thềm Wimbledon 2022, người hâm mộ đều rất muốn thấy được sự trở lại của Nole một lần nữa, tại giải đấu mà anh đã từng có tới 6 lần bước lên ngôi vô địch.

Novak Djokovic muốn có thêm chức vô địch Wimbledon trước tuổi 40 - Ảnh 1.

Trả lời trong buổi phỏng vấn trước thềm giải quần vợt Wimbledon 2022, tay vợt người Serbia – Novak Djokovic đã phủ nhận các ý kiến cho rằng anh đã thiếu đi động lực thi đấu trong thời gian qua, kể từ khi mất đi vị trí số 1 thế giới.

Tay vợt Novak Djokovic chia sẻ: "Tôi thực sự phải nói rằng, tôi luôn là tay vợt cố gắng vượt qua bản thân mình ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi không quan tâm nhiều về bảng xếp hạng hay những điếm số thuộc về nó nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Mục tiêu của tôi là theo đuổi các danh hiệu, và đó mới là lý do tôi trở thành một tay vợt thành công như bây giờ."

Novak Djokovic muốn có thêm chức vô địch Wimbledon trước tuổi 40 - Ảnh 2.

Cũng trong buổi phóng vấn, Djokovic thừa nhận rằng anh vẫn chờ đợi cơ hội để được góp mặt tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng, ngay cả khi tiếp tục giữ quan điểm của mình về việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trong khi đó, đối thủ lớn của Djokovic trong những mùa giải qua, Rafael Nadal cũng đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình trước thềm Wimbledon và cũng đã cho thấy sự lạc quan của mình sau những khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương.

Novak Djokovic muốn có thêm chức vô địch Wimbledon trước tuổi 40 - Ảnh 3.

Tay vợt Rafael Nadal cho hay: "Ồ! Tôi đã ở đây và cảm thấy mọi thứ đang tốt lên đúng như ý muốn của mình vậy. Tôi vui mừng vì vẫn góp mặt tại Wimbledon, nhưng cũng không quá tự tin vào khả năng của mình bởi tôi vẫn không thể nào biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Tuy nhiên cảm giác của tôi là rất tốt, mọi thứ đều cho thấy tín hiệu khả quan, và tôi đã vượt qua được giai đoạn của những cơn đau, đó mới là điều quan trọng nhất ở thời điểm này."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!