Novak Djokovic và mục tiêu trở thành huyền thoại quần vợt

Cập nhật 10:04 ngày 21/12/2015

Năm 2011 trên chặng đường chinh phục những trái tim yêu quần vợt Djokovic đã tạo dấu ấn lớn với kỷ 70 thắng 6 thua, trong đó có 10 chiến thắng trong 11 trận đối đầu với 2 tay vợt đỉnh cao lúc bấy giờ là Rafael Nadal và Federer thế nhưng năm 2015 còn thực sự ấn tượng hơn với tay vợt người Serbia, anh là minh chứng rõ nhất cho câu nói gừng càng già càng cay khi từng bước khẳng định mình.

 




Mùa giải 2015 – đánh dấu một năm thành công của Djokovic, anh thắng 82 trong 88 trận, là người thứ 3 sau Federer và Rod Laver lọt vào cả 4 trận chung kết GrandSlam và là người đầu tiên giành 6 chức vô địch Masters trong một mùa giải.Bên cạnh đó Nole cũng khiến cho tất cả những đối thủ của anh phải ngả mũ thán phục khi có tới 31 lần đánh bại những tay vợt nằm trong top 10, làm lu mờ thành tích 24 lần của chính mình và Nadal đã thiết lập được trước đó.Nếu dùng các số liệu để nói về tài năng của Djokovic trong năm 2015 thì chỉ có Federer của năm 2006 và Pet Sampras của năm 1997 có thể sánh với Nole. Cụ thể năm 2015 Djokovic đã đạt tỷ lệ ăn điểm 89,8 % ở những lần cầm giao bóng và 33,7 % ở những lần trả giao bóng đối thủ. Rõ ràng ở vào giai đoạn này khó mà tìm được một tay vợt nào toàn diện như Djokovic.

 



Khi mà mùa giải 2016 đã cận kề, tay vợt người Serbia tiếp tục hứa hẹn chinh phục thêm những cột mốc đỉnh cao. Ở độ tuổi 29, Djokovic tràn đầy tự tin tiến gần hơn con số 17 GrandSlam mà Federer đang nắm giữ, để từng bước khẳng định mình là một trong những tay vợt hay nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. 

Hà Vinh
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.